Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in dự một loạt hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với ASEAN vào 26-27/10

Write: 2021-10-20 17:34:48Update: 2021-10-20 21:59:14

Tổng thống Moon Jae-in dự một loạt hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với ASEAN vào 26-27/10

Photo : YONHAP News

Trong hai ngày từ 26/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tham dự một loạt các hội nghị thượng đỉnh trực tuyến liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/10 cho biết Tổng thống sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong vào ngày 26/10; Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (gồm 10 nước ASEAN cùng ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào ngày 27/10.

Dự kiến lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về phương án hợp tác trong khu vực nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, chuẩn bị cho thời đại hậu đại dịch.

Tổng thống dự kiến sẽ nhấn mạnh về quyết tâm đóng góp của Hàn Quốc nhằm vượt qua đại dịch, đẩy mạnh hợp tác y tế trong vai trò là một trục của trung tâm vắc-xin toàn cầu; đề xuất phương án nhằm khôi phục kinh tế khu vực một cách nhanh chóng.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN lần thứ 24 ngày 26/10, Tổng thống dự kiến sẽ đánh giá về thành quả hợp tác giữa hai bên thông qua Chính sách phương Nam mới, thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong lần thứ ba vào cùng ngày, các bên sẽ thảo luận phương án đẩy mạnh hợp tác nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác.

Trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 diễn ra vào ngày hôm sau, ông Moon sẽ trao đổi với lãnh đạo các nước về phương án tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực y tế, tài chính, kinh tế nhằm vượt qua đại dịch COVID-19. Nếu Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tham dự hội nghị thì đây sẽ là cuộc gặp trực tuyến đầu tiên giữa lãnh đạo Hàn-Nhật kể từ sau khi ông Kishida nhậm chức.

Tiếp đó, Tổng thống sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 16, thể hiện quyết tâm của Seoul vì hòa bình và ổn định khu vực.

Phát ngôn viên Park cho biết hội nghị lần này là cơ hội để Chính phủ tổng hợp thành quả từ Chính sách phương Nam mới xúc tiến trong thời gian qua, cùng các nước ASEAN và đối tác trong khu vực rà soát lại hệ thống phối hợp, đối phó với COVID-19, thiết lập động lực để đẩy mạnh hợp tác khu vực.

Lựa chọn của ban biên tập