Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc ngày 26/10 tăng vọt hơn 600 ca

Write: 2021-10-27 15:14:34Update: 2021-10-27 15:15:02

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc ngày 26/10 tăng vọt hơn 600 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 27/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.952 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 686 ca so với một ngày trước. Trong đó có 1.930 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 22 ca ngoại nhập. 

Số ca nhiễm mới sau khi có chiều hướng giảm ba tuần qua lại đang tăng vọt trở lại trong tuần này. Đặc biệt, cuối tuần này có lễ hội Halloween, cơ quan phòng dịch lo ngại sẽ xảy ra nhiều trường hợp vi phạm quy tắc phòng dịch.
 
Các ban ngành hữu quan đang bước vào giai đoạn thảo luận cuối cùng trước thềm từng bước khôi phục đời sống thường nhật từ tuần sau.

Chiều ngày 27/10, Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật mở cuộc họp lần ba, tổng hợp các nội dung và điểm tranh cãi trong quá trình thảo luận thời gian qua, dự kiến trình lên Chính phủ kế hoạch khôi phục đời sống thường nhật.

Dựa trên đề xuất từ ủy ban, Chính phủ sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan, chính quyền địa phương để công bố kế hoạch thực hiện cuối cùng vào ngày 29/10.

Chính phủ nhận định số ca nhiễm mới và số bệnh nhân nặng sẽ có thể tăng trong quá trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật. Ngoài ra, thời tiết mùa đông cũng là điều kiện lý tưởng để virus lây lan mạnh, khi người dân tăng hoạt động trong nhà.

Chính phủ nhấn mạnh khi chuyển sang giai đoạn khôi phục đời sống thường nhật, những người chưa tiêm vắc-xin sẽ có thể gặp nguy hiểm lớn hơn, đề nghị những người dân chưa tiêm hoặc thuộc đối tượng tiêm mũi bổ sung tích cực tham gia tiêm phòng.

Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Son Young-rae cho biết theo kết quả phân tích, so sánh giữa những người đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng trong nước, nhóm đã tiêm phòng đầy đủ duy trì được hiệu quả phòng ngừa COVID-19 ở ngưỡng 60%; ngăn chặn bệnh diễn biến nặng và tử vong ở ngưỡng 90%.

Lựa chọn của ban biên tập