Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phát hiện hai người Việt Nam bán chứng minh thư người nước ngoài giả

Write: 2021-11-24 15:33:46Update: 2021-11-24 17:43:37

Phát hiện hai người Việt Nam bán chứng minh thư người nước ngoài giả

Photo : YONHAP News

Cục quản lý xuất nhập cảnh thành phố Gwangju ngày 23/11 cho biết đã đề nghị Viện Kiểm sát thành phố Gwangju tiến hành điều tra hai người Việt Nam, trong đó có một người đã nhập tịch Hàn Quốc, vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh. 

Trong đó, người phụ nữ đã nhập tịch bị nghi ngờ đã bán chứng minh thư người nước ngoài giả cho tổng cộng 92 người trong vòng một tháng từ tháng 8 với giá 280.000 won (235 USD), tổng cộng thu được 25 triệu won (hơn 21.000 USD).

Người đàn ông còn lại là người cư trú trái phép, rời Hàn Quốc vào tháng 5 vừa qua. Sau đó, người này đã rao quảng cáo trên mạng xã hội về việc bán chứng minh thư người nước ngoài giả. "Khách hàng" mua chứng minh thư giả sẽ chuyển tiền vào tài khoản của người phụ nữ trên ở Hàn Quốc. Thông tin của "khách hàng" sẽ được hai nghi phạm gửi đến một chuyên gia làm giấy tờ giả ở Trung Quốc để đặt hàng.

Một quan chức Cục xuất nhập cảnh thành phố Gwangju cho biết do dịch COVID-19 kéo dài, tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, nên nhiều người nước ngoài cư trú trái phép có ý định mua chứng minh thư giả để xin việc. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ mở rộng điều tra để phát hiện các trường hợp vi phạm tương tự.

Lựa chọn của ban biên tập