Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Lô thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên của Pfizer đã tới Hàn Quốc

Write: 2022-01-13 14:24:28Update: 2022-01-13 17:08:55

Lô thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên của Pfizer đã tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Lúc 2 giờ chiều ngày 13/1, lô thuốc điều trị COVID-19 "Paxlovid" đầu tiên của hãng dược Pfizer đã về tới sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Lô thuốc đầu tiên gồm 21.000 liệu trình trong tổng số 762.000 liệu trình mà Chính phủ Hàn Quốc ký hợp đồng đặt mua với Pfizer. Trong cuối tháng này sẽ có thêm khoảng 10.000 liệu trình được nhập tiếp về Hàn Quốc.

Đợt thuốc lần này sẽ được chuyển tới kho trung chuyển hàng hóa ở xã Ochang, thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, để phân phát tới các địa phương trên toàn quốc. 

Do lượng thuốc nhập đợt đầu không nhiều, nên Chính phủ sẽ ưu tiên sử dụng cho bệnh nhân tuổi cao hoặc người suy giảm hệ miễn dịch đang điều trị tại nhà hoặc tại các trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ, trong số các bệnh nhân nhẹ hoặc có nguy cơ diễn biến nặng trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Thuốc sẽ được sử dụng ngay từ ngày 14/1, bắt đầu từ các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng trong vòng 10 ngày trở lại đây.

Cơ quan phòng dịch cam kết sẽ không phân biệt đối xử trong việc sử dụng thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bất kể bệnh nhân tiêm phòng vắc-xin hay chưa.

Một liệu trình thuốc điều trị dạng uống của Pfizer dùng trong 5 ngày, mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối. Dù triệu chứng của bệnh nhân thuyên giảm sau khi uống thuốc đi nữa thì vẫn phải dùng đủ liệu trình 5 ngày.

Đối với bệnh nhân đang điều trị tại nhà thì người bảo hộ tới các hiệu thuốc được chỉ định để nhận thuốc. Trường hợp bệnh nhân không thể nhận thì sẽ được hiệu thuốc hoặc trung tâm y tế địa phương chuyển tới tận nhà.

Trong một tin liên quan, tính tới 0 giờ ngày 13/1, Hàn Quốc ghi nhận 4.167 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 4.000 ca. Đặc biệt, số ca nhiễm ngoại nhập trong ngày 12/1 tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục 391 ca. Số ca bệnh nặng giảm 48 ca, còn 701 ca. Thêm 44 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,91%. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng toàn quốc là 38,8%.

Lựa chọn của ban biên tập