Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên phát sinh 18.000 ca sốt và 6 ca tử vong trong ngày 12/5

Write: 2022-05-13 10:37:30Update: 2022-05-13 13:27:21

Bắc Triều Tiên phát sinh 18.000 ca sốt và 6 ca tử vong trong ngày 12/5

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/5 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã đến Ban chỉ đạo phòng dịch khẩn cấp quốc gia, nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh.

Theo đó, trong ngày 12/5, miền Bắc phát sinh 18.000 ca bị sốt và 6 ca tử vong trong đó bao gồm ca tử vong do COVID-19.

KCNA đưa tin từ cuối tháng 4, Bắc Triều Tiên xuất hiện bệnh sốt không rõ nguyên nhân trên toàn quốc. Trong một thời gian ngắn đã có 350.000 người có triệu chứng sốt, 162.200 người sau đó đã khỏi bệnh.

Ngoài ra, trong ngày 12/5, nước này có hơn 18.000 ca sốt mới. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 187.800 ca đang được điều trị cách ly và 6 ca thiệt mạng. Trong số ca thiệt mạng có 1 ca được xác nhận là dương tính với biến thể Omicron tàng hình (BA.2).

Chủ tịch Kim chỉ thị phong tỏa triệt để mọi tỉnh, thành phố, quận, huyện trên toàn quốc; tiến hành hoạt động kinh doanh và sản xuất cách ly theo đơn vị dự án, đơn vị sản xuất và đơn vị sinh hoạt; chủ động cách ly người bị sốt. Nhiệm vụ cấp cách là phải điều trị một cách có trách nhiệm và ngăn chặn làn sóng lây nhiễm.

Ông Kim cũng yêu cầu ngành y tế và cơ quan phòng kịch khẩn cấp theo dõi sát sao tình hình của các bệnh nhân bị sốt, đưa ra phác đồ điều trị khoa học, tăng cường đối sách đảm bảo thuốc điều trị.

Tại cuộc họp lần thứ 8 của Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII ngày 12/5, Bắc Triều Tiên lần đầu tiên chính thức thừa nhận có ca nhiễm trong nước kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019, tuyên bố thực hiện “hệ thống phòng dịch khẩn cấp tối đa”.

Mặt khác, Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) ngày 12/5 đưa tin về ca nhiễm COVID-19 cùng hình ảnh Chủ tịch Kim đeo khẩu trang. Đây là lần đầu tiên hình ảnh ông Kim đeo khẩu trang được công bố trên phương tiện truyền thông Nhà nước, ngầm thể hiện tinh thần nâng cao cảnh giác dịch bệnh đến người dân.

Lựa chọn của ban biên tập