Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính và Thống đốc BOK nhất trí phối hợp chính sách chặt chẽ

Write: 2022-05-16 14:22:56Update: 2022-05-16 14:23:15

Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính và Thống đốc BOK nhất trí phối hợp chính sách chặt chẽ

Photo : KBS News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho và Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Rhee Chang-yong ngày 16/5 đã họp lần đầu kể từ sau khi Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt ngày 10/5.

Hai quan chức đồng tình rằng tình hình kinh tế Hàn Quốc hiện đang hết sức nghiêm trọng. Các yếu tố bất ổn quốc tế như chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài hay Mỹ thắt chặt tiền tệ như nâng lãi suất, đang gây sức ép tới nền kinh tế Hàn Quốc. Tuy nhiên, các phương tiện chính sách đối phó vẫn còn đang hạn chế.

Điều đáng lo ngại nhất chính là vật giá leo thang đang khiến toàn bộ nền kinh tế dân sinh gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, biến động tài chính, ngoại hối cũng gia tăng, làm nền kinh tế có nguy cơ tăng trưởng chậm lại.

Hai quan chức đồng tình rằng Bộ Kế hoạch và tài chính và Ngân hàng trung ương phải thảo luận chặt chẽ, phối hợp về chính sách một cách tối ưu. Hai bên nhất trí sẽ thường xuyên thảo luận, phối hợp chính sách trong thời gian tới.

Mặt khác, trả lời báo giới sau cuộc họp trên, Thống đốc BOK cho biết xét tới tình hình tới hết tháng 4, hiện chưa cần thiết phải nâng thêm lãi suất cơ bản 0,5% trong một lần.

Tuy nhiên, ông Rhee cũng nhấn mạnh cần xem xét thêm thay đổi về tình hình kinh tế và giá cả trong thời gian tới, chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng nâng mạnh 0,5% lãi suất.

Lựa chọn của ban biên tập