Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành lập lại Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán sau hơn hai năm

Write: 2022-05-18 14:52:46Update: 2022-05-18 15:12:11

Thành lập lại Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán sau hơn hai năm

Photo : KBS News

Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul ngày 18/5 đã ra mắt "Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính, chứng khoán". Đây vốn là một cam kết hàng đầu của tân Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon. 

Nhóm điều tra gồm 48 người là công tố viên, nhân viên đến từ các cơ quan hữu quan như Cơ quan Giám sát tài chính (FSS), đóng vai trò đối phó với các tội phạm tài chính, chứng khoán, bao gồm các giao dịch bất công bằng trên thị trường vốn, như thao túng giá thị trường.

Ngoài các tội phạm tài chính, chứng khoán, Nhóm điều tra chung sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan để điều tra trực tiếp các vụ việc quan trọng thu hút sự quan tâm rộng rãi trong dư luận xã hội, cần xử lý nhanh chóng.

Nhóm điều tra chung từng được thành lập tại Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul từ năm 2014 đến năm 2020, được mệnh danh là "thần chết của giới chứng khoán". Tuy nhiên, vào tháng 1/2020, dưới thời cựu Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae, nhóm đã bị "xóa sổ" theo đường lối thu hẹp quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát.  

Sau khi được đề cử làm ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp, ông Han Dong-hoon đã tuyên bố sẽ khôi phục lại nhóm điều tra này ngay sau khi nhậm chức. Ông Han cho rằng việc đối phó với các tội phạm chứng khoán là rất khó, lại có lo ngại lớn về thiệt hại cho người dân thường.

Lựa chọn của ban biên tập