Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bắt đầu vận động tranh cử bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

Write: 2022-05-19 11:14:50Update: 2022-05-19 19:01:01

Bắt đầu vận động tranh cử bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

Photo : KBS News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc công bố trong vòng 13 ngày từ ngày 19-31/5, một ngày trước cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 1/6, các ứng cử viên đã hoàn tất đăng ký sẽ có thể vận động tranh cử bằng các cách thức được quy định trong Luật Bầu cử. 

Theo đó, từ 0 giờ ngày 19/5, 7.616 ứng cử viên đã đăng ký tại 2.324 khu vực bầu cử trên cả nước chính thức bước vào vận động tranh cử.

Trong thời gian vận động tranh cử chính thức, các ứng cử viên có thể vận động tranh cử bằng xe ô tô, diễn thuyết hoặc trò chuyện, phát các tài liệu quảng bá tranh cử, quảng cáo trên báo chí, truyền hình, treo băng rôn, áp phích.

Cuộc bầu cử tới đây diễn ra chỉ 22 ngày sau khi Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, nên được đánh giá sẽ ảnh hưởng lớn tới cục diện chính trị giai đoạn đầu nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm.

Sau khi thay đổi chính quyền thành công sau 5 năm, đảng Sức mạnh quốc dân đặt mục tiêu giành chiến thắng tại cuộc bầu cử tới đây để ổn định công tác điều hành quốc gia, dựa vào sự kỳ vọng của cử tri với Chính phủ mới và tỷ lệ ủng hộ đảng đang ở mức cao Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lực địa phương để kiềm chế chính quyền đương nhiệm.

"Trận địa ác liệt nhất" trong cuộc bầu cử tới đây là vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi. Ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân Kim Eun-hye và ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Dong-yeon đang rượt đuổi sát nút về tỷ lệ ủng hộ.

Đặc biệt, tại cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra song song với bầu cử địa phương có sự tham gia của hai nhân vật từng tranh cử Tổng thống là ứng cử viên Ahn Cheol-soo (đảng Sức mạnh quốc dân) và ứng cử viên Lee Jae-myung (đảng Dân chủ đồng hành). Cả hai nhân vật này đều đang chạy đua cùng các ứng cử viên của đảng mình. Do đó, kết quả bầu cử chức Tỉnh trưởng Gyeonggi dự kiến sẽ quyết định "vận mệnh chính trị" của hai ứng cử viên thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập