Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc: "Không mong muốn Bắc Triều Tiên sụp đổ"

Write: 2022-05-24 14:05:44Update: 2022-05-24 14:06:30

Tổng thống Hàn Quốc: "Không mong muốn Bắc Triều Tiên sụp đổ"

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với đài CNN của Mỹ vào ngày 23/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu ông không mong muốn Bắc Triều Tiên sụp đổ, và hy vọng về sự thịnh vượng chung của hai miền Nam-Bắc. Tuy nhiên, lựa chọn phụ thuộc vào Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. 

Phát biểu trên được ông Yoon đưa ra khi phóng viên CNN đặt câu hỏi về biện pháp đối phó của Tổng thống trong nhiệm kỳ khi mà Chủ tịch Kim Jong-un dường như không quan tâm tới đối thoại phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh việc tăng cường vũ trang hạt nhân không giúp ích cho hòa bình và thịnh vượng. Ông cũng đặt nghi vấn về việc liệu Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục tình trạng hiện nay trong thời gian dài hay không.

Mặt khác, ông Yoon bác bỏ khả năng bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại Hàn Quốc để đối phó với hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Trả lời câu hỏi về đối phó của Hàn Quốc nếu miền Bắc thử hạt nhân lần thứ 7, Tổng thống Yoon cho biết sẽ đối phó khác với Chính phủ tiền nhiệm, ngăn chặn Bắc Triều Tiên khiêu khích một cách cứng rắn và quyết liệt.

Ông Yoon nhấn mạnh sẽ không thực thi chính sách hòa hảo để thoát khỏi mâu thuẫn, khiêu khích miền Bắc một cách nhất thời. Phương thức tiếp cận này trong 5 năm qua dưới thời Chính phủ tiền nhiệm đã chứng minh là thất bại.

Về việc Trung Quốc phản đối Hàn Quốc tham gia sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF), ông Yoon nhấn mạnh việc Seoul đẩy mạnh quan hệ đồng minh về an ninh, công nghệ với Mỹ không mang ý nghĩa là hợp tác kinh tế với Trung Quốc là không quan trọng. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh phản ứng quá nhạy cảm là không hợp lý.

Lựa chọn của ban biên tập