Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Dân số di cư nội địa tại Hàn Quốc tháng 5 giảm 6,1%

Write: 2022-06-23 09:42:59Update: 2022-06-23 14:47:02

Dân số di cư nội địa tại Hàn Quốc tháng 5 giảm 6,1%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 22/6 công bố dân số di cư nội địa, tức số người thay đổi địa điểm cư trú trong nước, trong tháng 5 đạt 523.000 người, giảm 34.000 người (6,1%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Một quan chức Cục Thống kê quốc gia nhận định dân số di cư nội địa có xu hướng giảm liên tục xét về lâu dài. Thông thường, dân số nhóm 20-30 tuổi di cư nội địa mạnh mẽ còn nhóm 60 tuổi ở mức thấp. Thế nhưng, xét về cơ cấu dân số của Hàn Quốc, dân số cao tuổi ngày càng tăng, nên dân số di cư nội địa ở nhóm tuổi 20-30 có xu hướng giảm.

Trong số những người di cư nội địa, 66,2% số người chuyển địa điểm cư trú trong phạm vi tỉnh, thành phố; 33,8% chuyển địa điểm cư trú sang tỉnh, thành phố khác.

Tỷ lệ di cư nội địa, tức số người di chuyển địa điểm cư trú trong nước trên 100 dân số, đạt 12%, giảm 0,8% so với tháng 5 năm ngoái. 

8 tỉnh, thành gồm tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, tỉnh Nam Chungcheong có dân số di cư đến nhiều hơn dân số đi; ngược lại, 9 tỉnh, thành gồm thủ đô Seoul, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Daegu có dân số chuyển đi nhiều hơn dân số di cư đến.

Lựa chọn của ban biên tập