Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ủy ban đạo đức đảng Sức mạnh quốc dân hoãn ra quyết định kỷ luật với Chủ tịch Lee Jun-seok

Write: 2022-06-23 14:54:46Update: 2022-06-23 14:57:42

Ủy ban đạo đức đảng Sức mạnh quốc dân hoãn ra quyết định kỷ luật với Chủ tịch Lee Jun-seok

Photo : YONHAP News

Ủy ban đạo đức đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đêm ngày 22/6 đã quyết định hoãn kỷ luật Chủ tịch đảng Lee Jun-seok cho tới ngày 7/7 để nghe ông Lee giải trình trực tiếp về nghi ngờ. Ông này bị nghi ngờ đã nhận "tiếp đãi tình dục" từ giám đốc một doanh nghiệp vào năm 2013. 

Ủy ban cũng quyết định tiến hành quy trình kỷ luật đối với một phụ tá của ông Lee, là ông Kim Cheol-geun. Ông này bị cáo buộc đã gặp gỡ người cung cấp tin về nghi ngờ, viết giấy cam kết đầu tư 700 triệu won (538.500 USD) hòng tiêu hủy chứng cứ liên quan. Ủy ban đạo đức kết luận rằng ông Kim đã vi phạm nghĩa vụ duy trì danh dự của một đảng viên.

Về phần mình, Chủ tịch Lee phát biểu tất cả thành viên trong đảng Sức mạnh quốc dân đều hiểu rõ quy trình kéo dài vô nghĩa này hoàn toàn không giúp dập tắt được những hỗn loạn trong đảng.

Trong khi đó, ông Kim Cheol-geun thì phản bác quyết liệt quyết định của Ủy ban đạo đức trên mạng xã hội, cho rằng việc tiến hành quy trình kỷ luật khi chưa có sự điều tra của Ủy ban thanh tra đảng rõ ràng là vi phạm về quy trình. Do vậy, phải vô hiệu hóa quy trình kỷ luật.
 
Nếu Chủ tịch Lee Jun-seok bị ra quyết định kỷ luật thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp chính trị của ông Lee, cũng như nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân không tránh khỏi ảnh hưởng, như phải tổ chức sớm hội nghị toàn đảng để bầu lãnh đạo mới.

Việc hoãn quyết định kỷ luật với ông Lee dự kiến cũng sẽ làm kéo dài tranh cãi trong đảng, cho rằng ông Lee nên rời khỏi vị trí Chủ tịch.

Lựa chọn của ban biên tập