Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Thủ đô Seoul đứng thứ 12 về “thành phố đáng sống" ở châu Á năm 2022

Write: 2022-06-24 11:10:11Update: 2022-06-24 11:14:32

Thủ đô Seoul đứng thứ 12 về “thành phố đáng sống" ở châu Á năm 2022

Photo : YONHAP News

Cơ quan phân tích kinh tế "Economist Intelligence Unit" (EIU) của Anh ngày 22/6 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo cho biết thủ đô Seoul đạt 80 điểm trên điểm tuyệt đối 100, xếp thứ 12 trong số những “thành phố đáng sống" ở châu Á và Australia năm 2022, tăng một bậc so với năm ngoái.

Nếu mở rộng phạm vi ra toàn thế giới, Seoul xếp thứ 60 trên tổng số 173 thành phố thuộc đối tượng đánh giá.

EIU đã tiến hành khảo sát trong vòng một tháng từ ngày 14/2, đối với 173 thành phố trên thế giới về tính ổn định, y tế, văn hóa, môi trường, giáo dục và cơ cở hạ tầng. Kết quả xếp hạng được tính toán thông qua phương pháp đánh giá định tính và định lượng đối với 30 chỉ số, trong đó có tội phạm, khủng bố, bất ổn xã hội, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, mức độ tham nhũng, cung cấp thực phẩm và hàng tiêu dùng, tiêu chuẩn giáo dục công và tư.

Thủ đô Viên (Áo) được lựa chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới. Thứ tự tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về thành phố Copenhagen (Đan Mạch), Zurich (Thụy Sĩ), Calgary (Canada), Vancouver (Canada), Geneva (Thụy Sĩ), Frankfurt (Đức) và Toronto (Canada). 

Đứng chót bảng xếp hạng năm nay là thành phố Damascus (Syria), tiếp đến lần lượt là Lagos (Nigeria), Tripoli (Libya), Algiers (Algeria) và Karachi (Pakistan).

Lựa chọn của ban biên tập