Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc tiến hành nghiên cứu về di chứng hậu COVID-19

Write: 2022-07-04 09:59:38Update: 2022-07-04 11:32:11

Hàn Quốc tiến hành nghiên cứu về di chứng hậu COVID-19

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu y tế quốc gia (NIH) thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc ngày 3/7 công bố tiến hành “Dự án khảo sát và nghiên cứu về di chứng hậu COVID-19” trong vòng ba năm đối với 10.000 người. Sau khi tuyển tình nguyện viên tham gia nghiên cứu đến ngày 11/7, Viện nghiên cứu sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định và bắt đầu triển khai nghiên cứu từ cuối tháng 8.

Dự án khảo sát và nghiên cứu được chia làm ba nội dung chính gồm nghiên cứu tình trạng và hướng dẫn về di chứng hậu COVID-19 dựa trên lâm sàng, nghiên cứu di chứng hậu COVID-19 dựa trên dữ liệu lớn (big data) và nghiên cứu tịnh tiến di chứng hậu COVID-19.

Thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 5 tháng, giai đoạn 2-4 là 12 tháng.

Trong nội dung nghiên cứu dựa trên lâm sàng, 10.000 đối tượng nghiên cứu bao gồm cả trẻ em sẽ được theo dõi tình trạng di chứng trong vòng tối đa là ba năm. Sau ba năm quan sát và khảo sát, Chính phủ sẽ phân tích tình trạng phát sinh di chứng, đánh giá yếu tố rủi ro như ảnh hưởng của bệnh lý nền tới việc phát sinh di chứng, sau đó đưa ra hướng dẫn để chữa trị di chứng và áp dụng các biện pháp này cho bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra trong tương lai.

Cơ quan phòng dịch và Tổ chức y tế thế giới (WHO) định nghĩa di chứng hậu COVID-19 là triệu chứng xuất hiện trong khoảng ba tháng sau khi nhiễm COVID-19 , kéo dài ít nhất là hai tháng và không thể giải thích bằng các chẩn đoán khác.

Nhìn chung, bệnh nhân mắc di chứng hậu COVID-19 có hơn 200 biểu hiện khác nhau như đau đầu, suy giảm chức năng nhận thức, mệt mỏi, khó thở, rụng tóc, trầm cảm, bất an, tim đập nhanh, kinh nguyệt không đều, đau cơ bắp.

Lựa chọn của ban biên tập