Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc áp thuế suất 0% với thịt bò và thịt gà nhập khẩu để ổn định giá cả trong nước

Write: 2022-07-08 14:05:16Update: 2022-07-08 14:19:13

Hàn Quốc áp thuế suất 0% với thịt bò và thịt gà nhập khẩu để ổn định giá cả trong nước

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị kinh tế dân sinh khẩn cấp lần thứ nhất sáng ngày 8/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố "Phương án ổn định dân sinh nhằm giảm nhẹ gánh nặng vật giá cao".

Theo phương án này, Chính phủ quyết định bổ sung thêm 7 mặt hàng nhập khẩu được áp thuế suất 0%, bao gồm thịt bò, thịt gà, sữa bột, hành lá, hạt cà phê. Hiện tại, thuế nhập khẩu thịt bò Mỹ là 10%, thịt bò Australia là 16%, thịt gà từ 20-30%, sữa bột từ 20% đến tối đa 176%.

Hạn ngạch áp dụng thuế suất 0% với thịt bò là 100.000 tấn. Chính phủ kỳ vọng giá thịt bò sẽ giảm tối đa từ 5-8%. Thịt lợn hiện đã được áp thuế suất nhập khẩu 0%, nhưng nếu hạn ngạch nhập khẩu hết sớm thì Chính phủ sẽ bổ sung thêm 20.000 tấn.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ để tăng nguồn cung các mặt hàng thịt trong nước, như hỗ trợ phí giết mổ lợn là 20.000 won (15,3 USD)/con trong vòng 6 tuần, nhằm giảm chi phí sản xuất cho các hộ chăn nuôi trong nước.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đứng ra quản lý cung cầu nông sản, như sớm xuất kho lượng nông sản dự trữ với những mặt hàng giá cả bất ổn, trong đó có khoai tây, tỏi, hành tây, đồng thời đẩy mạnh nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản.

Chính phủ quyết định cung cấp thêm 50 tỷ won (38,4 triệu USD) phiếu giảm giá tối đa 20% các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản.

Chính phủ bổ sung thêm đối sách hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế gặp khó khăn do giá cả tăng, như tăng mức hỗ trợ về tiền điện và gas từ tháng 10; giảm giá bán ngũ cốc cho các hộ nghèo hoặc cận nghèo từ tháng 8 tới cuối năm nay; nâng mức hỗ trợ bỉm, sữa cho các hộ nghèo và cận nghèo, gia đình bố hoặc mẹ đơn thân, gia đình người khuyết tật có có trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tăng cường hỗ trợ tài chính cho tầng lớp thu nhập thấp, như hạ lãi suất vốn vay ổn định sinh hoạt cho người lao động thu nhập thấp từ 1,5% xuống 1%, nâng tổng quy mô cho vay từ 199,1 tỷ won (152,9 triệu USD) lên 224,1 tỷ won (172,1 triệu USD).

Chính phủ sẽ thảo luận với các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, đồng thời tiến hành kiểm tra các hạng mục thực hiện theo từng ban ngành để người dân có thể cảm nhận rõ hiệu quả từ đối sách.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ kiểm tra hàng ngày về xu hướng cung cầu và giá cả các mặt hàng thực phẩm có nhu cầu tăng cao vào mùa hè và trước thềm Tết Trung thu. Ủy ban giao dịch công bằng sẽ giám sát chặt chẽ các hành vi gây bất công bằng, chẳng hạn như thông đồng giá cả.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối sách khác nhằm giảm thiểu gánh nặng cho người dân trong giai đoạn vật giá cao hiện nay.

Lựa chọn của ban biên tập