Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ phản đối Trung Quốc gây sức ép với Hàn Quốc về vấn đề THAAD

Write: 2022-08-12 14:18:28Update: 2022-08-12 14:18:48

Mỹ phản đối Trung Quốc gây sức ép với Hàn Quốc về vấn đề THAAD

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lập trường cứng rắn sau khi Trung Quốc một lần nữa nêu vấn đề về việc Hàn Quốc bố trí và vận hành tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). 

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel trong buổi họp báo thường kỳ ngày 11/8 (giờ địa phương) khẳng định THAAD là một nguồn lực phòng thủ tự vệ "thận trọng và hạn chế", được bố trí để đối phó với Bắc Triều Tiên. Do vậy, việc chỉ trích hay gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc vứt bỏ nguồn lực phòng thủ tự vệ này là "không thích hợp".

Tiếp đó, ông Patel nhấn mạnh việc bố trí THAAD là quyết định giữa hai nước đồng minh Hàn-Mỹ, nhằm bảo vệ Hàn Quốc và quân đội đồng minh khỏi sự tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Hàn-Trung ngày 9/8 vừa qua đã lần đầu nhóm họp kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau hội nghị, phía Bắc Kinh đã nhắc đến việc ngoài cam kết "ba không", Seoul còn từng cam kết sẽ hạn chế triển khai THAAD hồi năm 2017. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã bác bỏ nội dung này, tái khẳng định rằng đây không phải là cam kết, thỏa thuận chính thức giữa hai nước. "Ba không" ở đây là không triển khai thêm THAAD, không tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, không theo đuổi đồng minh quân sự Hàn-Mỹ-Nhật.

Lập trường trên của Bộ Ngoại giao Mỹ được phân tích là nhằm nhấn mạnh THAAD đơn thuần chỉ là một phương tiện phòng thủ với Bắc Triều Tiên, không nhắm đến Trung Quốc, nên Bắc Kinh không được phản đối hoặc gây sức ép với Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập