Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Xuất hiện kênh Telegram được phỏng đoán do hãng truyền thông Bắc Triều Tiên lập ra

Write: 2022-09-15 14:07:23Update: 2022-09-15 18:04:37

Xuất hiện kênh Telegram được phỏng đoán do hãng truyền thông Bắc Triều Tiên lập ra

Photo : YONHAP News

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang chú ý theo dõi hai "kênh" (Channel) trên Telegram, ứng dụng trò chuyện trực tuyến, được phỏng đoán do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên lập ra.

Trên Telegram, người mở "kênh" sẽ có thể chia sẻ một lượng lớn các bài viết, video, tin nhắn cho người theo dõi kênh. Số lượng người theo dõi kênh là không giới hạn.

Chính phủ Hàn Quốc đang chỉ định các trang web của hãng truyền thông miền Bắc, trong đó có Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), là trang web độc hại, chặn truy cập trong nước. Tuy nhiên, hiện tại người dùng bình thường có thể tiếp cận "kênh" Telegram nói trên.

Tới 11 giờ trưa ngày 15/9, số người theo dõi kênh Telegram được phỏng đoán là của Đài truyền hình trung ương miền Bắc và KCNA đạt lần lượt 16 người và 44 người. Trên hai kênh này đăng tải bài viết là "Xây dựng nhà ở nông thôn tại thành phố Nampo".

Vẫn chưa rõ có đúng hai hãng truyền thông miền Bắc đã mở kênh Telegram hay không. Trước thông tin này, quan chức Bộ Thống nhất cho biết đang xem xét vấn đề pháp lý đối với các nội dung liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập