Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Joe Biden chỉ trích Nga và Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc

Write: 2022-09-22 09:24:44Update: 2022-09-22 18:15:42

Tổng thống Joe Biden chỉ trích Nga và Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/9 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa họp lần thứ 77. Ông Biden đã dành gần một nửa thời lượng trong bài phát biểu dài 30 phút để chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ lên án Nga là nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhưng lại đem quân đi xâm lược Ukraine, phá vỡ Hiến chương Liên hợp quốc, gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu. Không những thế, Tổng thống Putin còn đe dọa rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đe dọa đến châu Âu. Ông Biden nhấn mạnh không có kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân, và cuộc chiến này không bao giờ được phép xảy ra.

Về Bắc Triều Tiên, Tổng thống Biden khẳng định Washington đã không ngừng nỗ lực ngoại giao một cách nghiêm túc, nhưng Bình Nhưỡng không những không đáp lại mà còn liên tục có hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. 

Tiếp đó, dù chỉ ra rằng Trung Quốc đang không rõ ràng trong việc mở rộng dự trữ vũ khí hạt nhân, Tổng thống Biden vẫn bày tỏ không muốn xảy ra tranh chấp hay chiến tranh lạnh với Bắc Kinh, đồng thời cho biết sẽ tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề trong khu vực, bao gồm vấn đề Đài Loan.

Liên quan đến việc cải cách Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ông Biden kêu gọi các nước hạn chế sử dụng quyền phủ quyết và ủng hộ phương án mở rộng các thành viên thường trực sang các nước châu Phi.

Lựa chọn của ban biên tập