Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc hội đàm với người đồng cấp Cộng hòa Séc, Ba Lan tại New York

Write: 2022-09-23 11:35:39Update: 2022-11-24 13:53:26

Ngoại trưởng Hàn Quốc hội đàm với người đồng cấp Cộng hòa Séc, Ba Lan tại New York

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/9 cho biết Ngoại trưởng Park Jin đang có mặt tại thành phố New York (Mỹ) để tham dự cuộc hộp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ngày 19/9, ông Park đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Cộng hòa Séc và Ba Lan, thảo luận về phương án hợp tác thực chất trong lĩnh vực như nhà máy điện nguyên tử và công nghiệp quốc phòng.

Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavksy, ông Park đề nghị hai nước tiếp tục tăng tường hợp tác trong các lĩnh vực như nhà máy điện hạt nhân, công nghiệp quốc phòng, thương mại và đầu tư. Ngoại trưởng Park cũng kêu gọi ông Lipavksy tích cực quan tâm để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào dự án nhà máy điện nguyên tử mới, vốn vừa hoàn thành đợt đấu thầu lần 1 vào tháng 3/2023.

Đáp lại, ông Lipavksy hy vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc với năng lực công nghệ xuất sắc sẽ tích cực đầu tư vào Cộng hòa Séc, mong rằng hai bên sẽ mở rộng hợp tác sang cả lĩnh vực công nghiệp tương lai như pin xe điện, hydro và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoại trưởng hai nước đề nghị thảo luận chặt chẽ nhằm hiện thực hóa tiềm lực hợp tác lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tiếp đó, ông Park kêu gọi sự ủng hộ của Cộng hòa Séc nhằm đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World EXPO) Busan năm 2030, trình bày về “đề xuất táo bạo” của Chính phủ Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên, đồng thời đề nghị Cộng hòa Séc nỗ lực tăng cường hợp tác Hàn-EU trong nửa cuối năm nay trên cương vị là nước Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) .

Cùng ngày, Ngoại trưởng Park đã gặp gỡ Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau, nhấn mạnh việc hai nước cần hợp tác chặt chẽ nhằm thực hiện phương án tăng cường hợp tác lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử, cơ sở hạ tầng và công nghiệp quốc phòng được thảo luận trong cuộc điện đàm thượng đỉnh song phương hồi tháng 8.

Đặc biệt hai bên hoan nghênh những thành tựu rõ ràng trong hợp tác công nghiệp quốc phòng thời gian gần đây, nhất trí tích cực hỗ trợ để tăng cường hơn nữa hợp tác công nghiệp quốc phòng trên nền tảng hữu nghị và tin cậy lẫn nhau.

Vào tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước đã ký hợp đồng xuất khẩu xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay chiến đấu FA-50 với Ba Lan.

Lựa chọn của ban biên tập