Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Trò chơi Yutnori trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hàn Quốc

Write: 2022-11-11 14:10:14Update: 2022-11-11 14:10:56

Trò chơi Yutnori trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 11/11 đã chỉ định "Yutnori", trò chơi dân gian được các gia đình Hàn Quốc yêu thích vào mỗi dịp lễ Tết, là "di sản văn hóa phi vật thể quốc gia". 

Cục Di sản văn hóa giải thích Yutnori là trò chơi truyền thống có lịch sử lâu đời, đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của Hàn Quốc, thể hiện giá trị và tính chỉnh thể của dân tộc Hàn.

Yutnori chủ yếu được chơi trong các gia đình hoặc làng xóm từ đầu tháng cho tới ngày rằm tháng Giêng Âm lịch, xuất hiện dưới nhiều tên gọi khác nhau trong các tài liệu lịch sử từ thời kỳ Tam Quốc và thời kỳ Goryeo (Cao Ly).

Cục Di sản văn hóa quốc gia nhận định Yutnori có lịch sử lâu đời, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhiều lần xuất hiện trong các tài liệu lịch sử như “Biên niên sử của Triều đại Joseon” (Triều Tiên vương triều thực lục), trở thành một chủ đề nghiên cứu học thuật rộng rãi, nên có đầy đủ giá trị để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tuy nhiên, do trò chơi Yutnori được lưu truyền rộng rãi trên toàn bán đảo Hàn Quốc, được toàn thể người dân cùng chơi, nên Cục Di sản văn hóa quốc gia không công nhận cá nhân hay tổ chức nào sở hữu di sản này, tương tự như văn hóa muối kimchi Kimjang.

Trò chơi Yutnori có dụng cụ chơi là 4 thanh gỗ (gọi là gậy Yut), mỗi thanh có một mặt phẳng, một mặt vát tròn. Mỗi lần tung, người chơi sẽ được di chuyển quân cờ trên bàn cờ tùy theo số lượng mặt ngửa hay sấp của gậy Yut. Nếu ở tư thế ngồi thì người chơi phải tung gậy Yut cao hơn vai mình. Nếu ở tư thế đứng thì người chơi phải tung gậy cao hơn eo.

Lựa chọn của ban biên tập