Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tokyo: "Tên lửa của Bắc Triều Tiên rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản"

Write: 2022-11-18 13:55:33Update: 2022-11-18 14:56:30

Tokyo:

Photo : YONHAP News

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết vào lúc 11 giờ 20 phút trưa ngày 18/11, tên lửa Bắc Triều Tiên phóng đã rơi ở vị trí cách đảo Oshima, tỉnh Hokkaido của nước này khoảng 210 km về phía Tây, nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Cơ quan này đã yêu cầu các tàu thuyền đang đi lại phải hết sức chú ý. Tới thời điểm hiện tại, chưa có tàu cá nào của Nhật Bản bị gặp thiệt hại.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hiện đang trong chuyến thăm Bangkok (Thái Lan) dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Ông Kishida cho biết miền Bắc vừa phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), và tên lửa đã rơi ở vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của nước này, phía Tây Hokkaido. Nhật Bản đã kịch liệt phản đối động thái này của Bắc Triều Tiên. Thủ tướng nhấn mạnh miền Bắc đang lặp lại các hành vi khiêu khích với tần suất chưa từng thấy, đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận.

Chính phủ Nhật Bản cùng ngày đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để thảo luận biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc. 

Bộ Quốc phòng nước này cho biết vào lúc 10 giờ 14 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa ICBM từ vùng ven biển phía Tây về phía vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc. Tokyo đang tiếp tục thu thập các thông tin liên quan để xác nhận về ảnh hưởng của vụ phóng tới Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập