Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc sẽ xây dựng trạm nghiên cứu sâu trong lục địa Nam Cực vào năm 2030

Write: 2022-11-23 09:41:03Update: 2022-11-23 11:31:31

Hàn Quốc sẽ xây dựng trạm nghiên cứu sâu trong lục địa Nam Cực vào năm 2030

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 22/11, Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc đã công bố "Kế hoạch cơ bản lần thứ nhất về việc thúc đẩy hoạt động vùng địa cực". 

Trong đó, Chính phủ có kế hoạch lựa chọn một địa điểm tối ưu nhất vào năm 2027 để xây dựng trạm nghiên cứu sâu trong lục địa Nam Cực vào năm 2030. Khi đó, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có trạm nghiên cứu đặt sâu trong lục địa Nam Cực sau Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp và Ý (trạm nghiên cứu chung), Trung Quốc.

Trạm nghiên cứu lần này sẽ là trạm nghiên cứu về Nam Cực thứ ba của Hàn Quốc sau trạm nghiên cứu khoa học Sejong và trạm nghiên cứu khoa học Jang Bogo.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đóng tàu phá băng thế hệ mới lớp 15.000 tấn từ nay cho tới năm 2026, tổng vốn đầu tư là 277,4 tỷ won (204,6 triệu USD). Tàu phá băng thế hệ mới sẽ có thể phá được lớp băng dày tới 1,5 m với vận tốc 3 hải lý (5,6 km/giờ), dự kiến sẽ có thể tiến sâu vào tận biển Bắc Cực nằm ở vĩ độ cao trên 80 vĩ độ Bắc, nơi mà tàu phá băng Araon hiện nay khó tiến vào do chỉ có thể phá được lớp băng 1 m. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành nước châu Á đầu tiên đi đầu về nghiên cứu chung quốc tế tại biển Bắc Cực, bao gồm cả Bắc Cực, từ năm 2027.

Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Cho Seung-hwan cho biết Chính phủ sẽ xúc tiến đúng theo các nội dung trong kế hoạch cơ bản để đối phó với biến đổi khí hậu, tìm ra chìa khóa phát triển công nghệ tối ưu, phấn đấu trở thành quốc gia đi đầu về các hoạt động vùng địa cực, vì tương lai của nhân loại.

Lựa chọn của ban biên tập