Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Sức mạnh quốc dân quyết định tham gia phiên điều trần tại Quốc hội về thảm kịch Itaewon

Write: 2022-11-23 14:57:42Update: 2022-11-23 14:58:04

Đảng Sức mạnh quốc dân quyết định tham gia phiên điều trần tại Quốc hội về thảm kịch Itaewon

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ ngày 23/11, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã đạt được nhất trí nội bộ về việc tổ chức phiên điều trần liên quan đến thảm họa giẫm đạp ở Itaewon sau khi Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách năm 2023. Tuy nhiên, đảng cầm quyền nhấn mạnh sẽ không thể chấp nhận những đòi hỏi vô lý, trái với nguyên tắc của đảng đối lập.

Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ đồng hành nhấn mạnh chỉ sau 10 ngày triển khai, đã có 1 triệu người dân tham gia vào cuộc vận động ký tên yêu cầu Chính phủ làm sáng tỏ thảm họa giẫm đạp Itaewon. Do vậy, việc mở phiên điều trần tại Quốc hội về thảm kịch này cũng chính là mệnh lệnh từ người dân.

Đảng đối lập nhấn mạnh sẽ thông qua kế hoạch tổ chức phiên điều trần và danh sách Chủ tịch các thành viên của Ủy ban điều trần trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 24/11.

Tuy nhiên, đảng đối lập cũng cho biết sẽ có thể điều chỉnh về phạm vi điều trần, cân nhắc tới lập trường của đảng cầm quyền, nhưng nhấn mạnh nhất định phải bao gồm Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống.

Dự kiến chính giới sẽ tiếp tục đàm phán ngầm một cách quyết liệt về thời hạn và phạm vi điều trần trong ngày 23/11, một ngày trước thềm phiên họp toàn thể Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập