Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phản ứng của chính giới về lệnh cưỡng chế người lao động vận tải hàng hóa của Chính phủ

Write: 2022-11-29 15:27:10Update: 2022-11-29 15:42:17

Phản ứng của chính giới về lệnh cưỡng chế người lao động vận tải hàng hóa của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Hàn Quốc ngày 29/11 đã mở cuộc tọa đàm khẩn cấp với giới doanh nghiệp xây dựng, rà soát tình hình các công trường xây dựng, nơi chịu ảnh hưởng lớn do cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa.

Đảng này nhấn mạnh chính thái độ khoan dung đối với hành vi đình công bất hợp pháp của một số công đoàn có đường lối đấu tranh cứng rắn trong thời gian qua đã tạo ra nhưng thông lệ đình công trái phép trong giới lao động. Lần này, Chính phủ ban hành lệnh cưỡng chế người lao động vận tải hàng hóa quay trở lại làm việc là một lựa chọn bất khả kháng.

Một số quan chức giới doanh nghiệp lao động tham gia cuộc họp đã hối thúc Chính phủ can thiệp, lo ngại các doanh nghiệp sẽ đồng loạt bị phá sản nếu cuộc đình công kéo dài, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích việc Chính phủ ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc trong khi chưa hề thỏa hiệp kỹ lưỡng là một biện pháp đối phó quá cứng rắn. Vai trò của Chính phủ là phải đứng ra điều phối và giải quyết mâu thuẫn lao động, nhưng ngược lại Chính phủ đã càng kích động thêm mâu thuẫn. Đảng đối lập hối thúc Chính phủ phải đàm phán một cách nghiêm túc với Công đoàn vận tải hàng hóa.

Trong khi đó, đảng Công lý thì chỉ trích lệnh cưỡng chế của Chính phủ là một "thẻ đỏ" vô lý. Khi Công đoàn vận tải hàng hóa đình công cách đây 5 tháng, Chính phủ đã cam kết sẽ tiếp tục xúc tiến chế độ đảm bảo giá cước vận tải và mở rộng phạm vi áp dụng, nhưng lại không giữ đúng lời hứa. Theo đó, Chính phủ mới là bên phải chịu hình phạt, không phải người lao động.

Lựa chọn của ban biên tập