Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bình Nhưỡng siết chặt phòng dịch COVID-19 trước thềm kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân

Write: 2023-01-26 12:02:40Update: 2023-01-26 15:56:23

Bình Nhưỡng siết chặt phòng dịch COVID-19 trước thềm kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đang siết chặt biện pháp phòng dịch COVID-19 để chuẩn bị cho lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên 8/2.

Trong một bài báo dài 4 mặt đăng trên báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 26/1, nước này nhấn mạnh công tác phòng dịch khẩn cấp phải được xem là mối ưu tiên hàng đầu trong công tác quốc gia. Miền Bắc nhấn mạnh đang hết sức nỗ lực để ngăn chặn và khống chế làn sóng lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm một cách có hiệu quả.

Bình Nhưỡng còn bày tỏ quyết tâm duy trì bức tường phòng dịch như một chiếc hàng rào sắt để ngăn không cho dịch bệnh len lỏi vào nước nhà và ra sức để củng cố việc ngăn chặn, cũng như đối phó với các lỗ hổng trong công tác phòng dịch.

Trong một bài báo khác, Chính phủ miền Bắc còn nhấn mạnh rằng tất cả người dân khu vực Kangso thuộc thành phố Nampo, nằm lân cận thủ đô Bình Nhưỡng, phải xem việc tự giác tuân thủ quy định và trật tự phòng dịch như một phần của đời sống thường nhật và giữ vững tinh thần cảnh giác.

Vào tháng 8/2022, miền Bắc đã chính thức tuyên bố kết thúc thời kỳ dịch bệnh COVID-19, song vẫn liên tục nhấn mạnh về công tác phòng dịch. Trước đó, nước này đã công nhận làn sóng bùng phát COVID-19 tại nước này vào ngày 12/5 cùng năm, coi tâm của dịch bệnh bùng phát tại lễ duyệt binh ngày 25/4/2022 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội cách mạng nhân dân (quân du kích kháng Nhật).

Trong một tin liên quan, Đài châu Á tự do (RFA) ngày 25/1 đã trích dẫn nguồn tin trong nước rằng Bắc Triều Tiên đã ban lệnh phong tỏa Bình Nhưỡng cho đến ngày 31/1 sau khi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong nước tại các khu vực tập trung đông người như nhà hàng hay phòng tắm công cộng, cho thấy tình hình lây lan dịch bệnh khá nghiêm trọng. Chính phủ miền Bắc còn đóng cửa phiên chợ tại các khu vực trong thủ đô Bình Nhưỡng đến cuối tháng này. Một số các địa điểm kinh doanh do nhà nước quản lý gồm cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng nhỏ lẻ vẫn được phép hoạt động bình thường.

Lựa chọn của ban biên tập