Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hàn Quốc ký thêm hợp đồng 2 tỷ USD công nghiệp quốc phòng với UAE

Write: 2023-03-20 15:40:31Update: 2023-03-20 15:40:48

Hàn Quốc ký thêm hợp đồng 2 tỷ USD công nghiệp quốc phòng với UAE

Photo : YONHAP News

Vào ngày 16/3 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã cử Nhóm hợp tác kinh tế công-tư do Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun dẫn đầu, cùng với hơn 50 đại diện doanh nghiệp trong nước tới Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), tổ chức Hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn-UAE tại thủ đô Abu Dhabi.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm thực thi các bước đi tiếp theo sau các biên bản ghi nhớ và nội dung cam kết đầu tư 30 tỷ USD vào Hàn Quốc của UAE nhân chuyến thăm UAE đầu tháng 1 năm nay của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Các doanh nghiệp ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp mới, năng lượng hai nước đã nhóm họp, kiểm tra lại những thành quả sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương hồi tháng 1. 

Tham dự cuộc họp có những doanh nghiệp từng tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du tháng 1, cũng như các doanh nghiệp địa phương ở những lĩnh vực đáng quan tâm.

Tại hội nghị, doanh nghiệp hai nước đã ký kết thêm hợp đồng quy mô 2 tỷ USD ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, và hợp đồng ở lĩnh vực khác có quy mô 9,3 triệu USD. Doanh nghiệp UAE thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới công nghệ mới của Hàn Quốc, đánh giá sản phẩm của Hàn Quốc thể hiện chất lượng vượt trội. 

Các cơ quan Chính phủ như Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đang tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp xúc tiến sang thị trường UAE. 

Vào tháng 1 năm nay, nhân chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đã cam kết đầu tư tổng cộng 30 tỷ USD vào Hàn Quốc thông qua Quỹ đầu tư quốc gia. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang trong quá trình cụ thể hóa nội dung đầu tư.

Chánh Văn phòng Ahn cho biết sẽ nỗ lực để trao đổi cụ thể hơn với phía UAE, đạt được những thành quả rõ rệt về đầu tư và xuất khẩu cho doanh nghiệp trong nước.

Sau Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cử tiếp Nhóm hợp tác kinh tế công-tư tới các quốc gia Trung Đông khác, như Ả-rập Xê-út, để mở rộng các hoạt động thu hút đầu tư.

Lựa chọn của ban biên tập