Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Nhật Bản chính thức bình thường hóa hoàn toàn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung

Write: 2023-03-21 13:41:35Update: 2023-03-21 14:42:17

Hàn Quốc và Nhật Bản chính thức bình thường hóa hoàn toàn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung

Photo : YONHAP News

Thông qua kênh ngoại giao, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sáng ngày 21/3 đã thông báo bằng văn bản cho phía Nhật Bản về quyết định rút lại hai công hàm liên quan tới Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) từng gửi cho Tokyo hồi năm 2019. 

Tháng 7/2019, Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, trên thực tế là nhằm đáp trả phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Đáp lại, vào tháng 8/2019, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi công hàm ngoại giao cho Chính phủ Nhật Bản, thông báo chấm dứt GSOMIA. Tháng 11 cùng năm, Seoul lại gửi tiếp công hàm thứ hai, đình chỉ hiệu lực của thông báo trước.

Lần này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã rút lại cả hai công hàm trên, bình thường hóa hoàn toàn hiệp định. Bộ Ngoại giao cho biết thông qua quyết định này, Chính phủ Hàn Quốc muốn xóa bỏ sự bất ổn về mặt chế độ liên quan tới hiệp định, tạo bàn đạp để tăng cường hợp tác thông tin quân sự Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật.

Quyết định này của Hàn Quốc là bước đi tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật diễn ra vào ngày 16/3 vừa qua. Trước thềm hội nghị, cơ quan thương mại hai nước cũng đã thông báo về việc dỡ bỏ quy chế xuất khẩu với nước đối phương. Tổng thống Yoon Suk-yeol trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm cho biết lãnh đạo hai nước đã tuyên bố bình thường hóa hoàn toàn GSOMIA.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh trên tinh thần đồng thuận giữa hai nhà lãnh đạo trong hội nghị thượng đỉnh, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh chặt chẽ Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa ngày một dâng cao của Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập