Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc chủ trì phiên thảo luận về kinh tế trong ngày đầu của Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ

Write: 2023-03-29 11:07:09Update: 2023-03-29 11:07:24

Tổng thống Hàn Quốc chủ trì phiên thảo luận về kinh tế trong ngày đầu của Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ hai do Mỹ tổ chức, chính thức khai mạc vào ngày 29/3 theo hình thức trực tuyến. Các nước đồng tổ chức gồm có Hàn Quốc, Costa Rica (Trung Nam Mỹ), Hà Lan (châu Âu), Zambia (châu Phi).

Hội nghị được mở ra nhằm đối phó với sự vươn lên của các quốc gia theo chủ nghĩa chuyên chế như Trung Quốc và Nga, đồng thời tăng cường sự đoàn kết giữa các quốc gia chủ nghĩa dân chủ.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là người chủ trì trong ngày đầu tiên của hội nghị, dẫn dắt phiên thảo luận với chủ đề "Thịnh vượng đồng hành cùng tăng trưởng kinh tế".
 
Theo Văn phòng Tổng thống, thông qua Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần này, Hàn Quốc sẽ thể hiện vai trò là nước đi đầu trong việc giải quyết vấn đề thoái trào của chủ nghĩa dân chủ, một vấn đề "nóng" mang tầm quốc tế. Tổng thống Yoon dự kiến sẽ chứng tỏ năng lực thực hiện phương hướng về tự do và đoàn kết một cách cụ thể, từ đó gia tăng sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế về chính sách của Hàn Quốc.
 
Vào ngày thứ hai của hội nghị là ngày 30/3, cuộc họp khu vực cấp Bộ trưởng sẽ được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp. Tại đây, Seoul sẽ đại diện khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phụ trách phiên thảo luận với chủ đề "Những thách thức và thành quả đạt được trong việc đối phó với tham nhũng".

Lựa chọn của ban biên tập