Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Đại diện thương mại Hàn-Mỹ họp tại Seoul về Luật giảm lạm phát và Luật Chíp bán dẫn và khoa học

Write: 2023-03-30 15:15:45Update: 2023-03-30 15:22:07

Đại diện thương mại Hàn-Mỹ họp tại Seoul về Luật giảm lạm phát và Luật Chíp bán dẫn và khoa học

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun ngày 30/3 đã gặp gỡ Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai tại Seoul, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của bà Tai để tham dự cuộc họp khu vực trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ hai. Đây là cuộc gặp sau 1 năm 4 tháng của đại diện thương mại hai nước kể từ lần họp vào tháng 11/2021.

Tại đây, hai bên đã thảo luận tập trung về các vấn đề tồn đọng liên quan đến Luật giảm lạm phát (IRA) và Luật Chíp bán dẫn và khoa học (CHIPS Act).

Chánh Văn phòng Ahn đã kêu gọi Washington lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của Seoul và doanh nghiệp nước này về hướng dẫn đăng ký hưởng trợ cấp đối với cơ sở sản xuất chíp bán dẫn đầu tư tại Mỹ mới được tuyên bố gần đây.

Vào ngày 27/3, Chính phủ Mỹ đã công bố quy định bắt buộc doanh nghiệp muốn nhận trợ cấp chíp bán dẫn phải cung cấp thông tin về tỷ lệ hàng đạt chất lượng (tức hàng không bị lỗi), điều được xem là bí mật doanh nghiệp. Tuyên bố này đã khiến các doanh nghiệp chíp bán dẫn Hàn Quốc lo ngại về việc bị rò rỉ thông tin kỹ thuật.

Chánh văn phòng Ahn đánh giá cao thành quả mà hai nước đã gặt hái trong việc cải thiện tính bất ổn của Luật giảm lạm phát thông qua các kênh thảo luận và cuộc gặp của giới lãnh đạo từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, ông kêu gọi Mỹ phản ánh ý kiến của doanh nghiệp về quá trình áp dụng quy định của Luật giảm lạm phát, cũng như tiếp tục hợp tác để nâng cao tính linh hoạt liên quan tới Điều 232 về hạn chế nhập khẩu thép trong Đạo luật mở rộng thương mại và giảm lượng carbon trong ngành thép.

Mặt khác, về việc Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã loại bỏ thuế quan đối với một lượng hàng nhất định của Liên minh châu Âu và Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã yêu cầu Mỹ ký kết lại thỏa thuận về xuất khẩu thép, mặc dù đã từng ký kết thỏa thuận với Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump về việc giới hạn hạn ngạch xuất khẩu thay vì đánh thuế 25% đối với mặt hàng thép.

Về phần mình, bà Katherine Tai đã trả lời một cách nguyên tắc là sẽ tích cực hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc về các vấn đề này.

Tại cuộc họp, quan chức thương mại hai nước còn tập trung thảo luận về việc lập ra thành quả của sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF), lập ra các quy phạm trong lĩnh vực thương mại và nhất trí nỗ lực chung sức để cải tiến Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO).

Lựa chọn của ban biên tập