Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Đội tuyển Hàn Quốc chạm trán với Jordan, Bahrain và Malaysia tại AFC Asian Cup 2023

Write: 2023-05-12 15:09:58Update: 2023-05-12 15:30:19

Đội tuyển Hàn Quốc chạm trán với Jordan, Bahrain và Malaysia tại AFC Asian Cup 2023

Photo : YONHAP News

Ban tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Á (AFC Asian Cup) năm 2023 ngày 11/5 đã công bố kết quả bốc thăm các trận đấu vòng bảng diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar vào tháng 1/2024.

Theo đó, đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc (hạng 27 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA)) sẽ chạm trán với các đội tuyển đến từ Jordan (hạng 84), Bahrain (hạng 85), Malaysia (hạng 85) trong bảng E.

AFC Asian Cup vốn dĩ được dự định tổ chức vào tháng 7 năm nay tại Trung Quốc, song lại bị hoãn sang tháng 1 năm tới do nước chủ nhà được thay đổi sang Qatar.

Có 24 nước tham gia giải bóng đá này, chia thành 6 bảng. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 12 đội) và 4 đội đứng thứ ba có thành tích cao sẽ lọt vào vòng 16 đội. 

Trong trận đấu trước đó vào năm 2019, đội tuyển Hàn Quốc đã dừng lại ở vòng 16 đội vì thua Qatar với tỷ số 0-1.

Theo đánh giá, năm nay Hàn Quốc nằm trong vòng bảng có các đối thủ tương đối thuộc tầm trung. Trong đó, đội tuyển Malaysia được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Kim Pan-gon. 

Đội tuyển Việt Nam (hạng 95) nằm trong bảng D cùng với đội tuyển Indonesia (hạng 149), Nhật Bản (hạng 20) và Iraq (hạng 67).

Tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc Jurgen Klinsmann sau đợt bốc thăm vào cùng ngày đã bày tỏ niềm cảm kích trước sự chào đón của ban lãnh đạo đội bóng các nước tham gia, và cho biết đang trong quá trình tìm hiểu các nước đối thủ. Huấn luyện viên Klinsmann sẽ bắt đầu thị sát sân đấu, sân huấn luyện và lên ý tưởng chiến thuật cho giải đấu từ ngày 12/5.

Trận đấu mở màn của AFC Asian Cup sẽ diễn ra vào ngày 12/1/2024 giữa đội tuyển Qatar và Lebanon thuộc bảng A.

Lựa chọn của ban biên tập