Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc nhất trí thắt chặt quan hệ song phương với Việt Nam và Australia

Write: 2023-05-22 11:26:22Update: 2023-05-22 11:27:43

Tổng thống Hàn Quốc nhất trí thắt chặt quan hệ song phương với Việt Nam và Australia

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm thành phố Hiroshima, Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 19/5 đã có cuộc họp thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong cuộc gặp với ông Phạm Minh Chính, Tổng thống Yoon đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Thủ tướng Việt Nam vì đã lắng nghe và giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc, cũng như những nỗ lực vì sự phát triển trong mối quan hệ song phương.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rằng ông đã ấn tượng với nhiều sáng kiến và chiến lược của Tổng thống Yoon, trong đó có chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và nền tảng ngoại giao “quốc gia trung tâm toàn cầu".

Ông Yoon còn kêu gọi Việt Nam, một trong ba nước giao thương chủ chốt của Seoul, cùng chung sức để đạt được mục tiêu là mức kim ngạch thương mại 150 tỷ USD cho đến năm 2030.

Mặt khác, Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết sẽ mở rộng Quy mô hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đối với Việt Nam, bao gồm Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF). Đáp lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự cảm ơn và kỳ vọng về việc mở rộng dự án hỗ trợ và hợp tác giao lưu về lĩnh vực số, khoa học kỹ thuật.

Trong cuộc họp với Thủ tướng Australia, lãnh đạo hai nước đã đánh giá rằng mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển trong nhiều lĩnh vực đa dạng, sau khi nâng cấp lên thành "quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu" vào năm 2021. Hàn Quốc và Australia đã nhất trí sẽ hợp tác mật thiết hơn nữa để nâng cao hòa bình trong khu vực.

Đặc biệt, Tổng thống Yoon còn kêu gọi phía Canberra thắt chặt trao đổi ý kiến về mặt chiến lược, do đây là nước đại diện khu vực có cùng lập trường về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Seoul.

Đáp lại, Thủ tướng Albanese đã tích cực đồng tình việc ông Yoon cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật và nền hòa bình, thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về việc hợp tác trong mạng lưới cung cấp và công nghiệp quốc phòng, tăng cường tập trận quân sự song phương, chung tay ứng phó với động thái đe dọa của Bắc Triều Tiên đối với nền hòa bình, thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Lựa chọn của ban biên tập