Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội thông qua luật đặc biệt hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo tiền thuê nhà

Write: 2023-05-26 14:01:26Update: 2023-05-26 15:37:55

Quốc hội thông qua luật đặc biệt hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo tiền thuê nhà

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 25/5 đã mở phiên họp toàn thể, biểu quyết về Luật đặc biệt về hỗ trợ thiệt hại do lừa đảo thuê nhà và ổn định nhà ở cho nạn nhân. Kết quả, dự luật đã được thông qua với 243 trên 272 nghị sĩ tán thành. Có 5 nghị sĩ phản đối, 24 người bỏ phiếu trống. 

Luật đặc biệt có nội dung chính là các nạn nhân bị lừa đảo tiền thuê nhà, không nhận lại được khoản bồi thường ưu tiên, thì sẽ có thể được vay lãi suất thấp dài hạn thông qua Quỹ Nhà ở và đô thị.

Khoản bồi thường ưu tiên, là khoản tiền mà nạn nhân được ưu tiên nhận từ ngân hàng trong trường hợp ngôi nhà mà nạn nhân thuê được bán đấu giá.

Dự luật có nội dung người bị lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà sẽ có thể được vay lãi suất 0% trong vòng 10 năm số tiền bằng với khoản bồi thường ưu tiên, ở thủ đô Seoul là 5,5 triệu won (4.150 USD), ở thành phố Incheon là 4,8 triệu won (3.620 USD). Nếu khoản thiệt hại vượt quá số tiền này thì sẽ có thể được vay lãi suất thấp (1,2% đến 2,1%) tối đa 240 triệu won (181.200 USD).

Ngoài ra, luật cũng có nội dung xây dựng chương trình khôi phục tín dụng cho các nạn nhân, cho phép trả góp nợ gốc không lãi trong vòng tối đa 20 năm, và được miễn các khoản phí nộp chậm. Tổng công ty bảo lãnh nhà ở và đô thị (HUG) sẽ hỗ trợ dịch vụ bán đấu giá căn nhà bị lợi dụng để lừa đảo. Chính phủ sẽ hỗ trợ 70% chi phí bán đấu giá.

Bộ Địa chính và giao thông dự kiến sẽ tiến hành đăng công báo ngay lập tức về Luật đặc biệt vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 1/6 tới. Bộ cũng sẽ lập ra một ủy ban hỗ trợ thiệt hại cho các nạn nhân bị lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà gồm 30 người. Luật đặc biệt dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Lựa chọn của ban biên tập