Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Luật đặc biệt về hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo thuê nhà trọn gói được thông qua tại cuộc họp Nội các

Write: 2023-05-30 14:06:11Update: 2023-05-30 16:54:35

Luật đặc biệt về hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo thuê nhà trọn gói được thông qua tại cuộc họp Nội các

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 30/5 đã chủ trì cuộc họp Nội các, quyết định thông qua luật đặc biệt nhằm hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo thuê nhà theo hình thức trọn gói (jeonse).

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đã lập luật đặc biệt để hỗ trợ cho nạn nhân bị lừa đảo, nhằm hỗ trợ một cách hiệu quả hơn vấn đề nhà ở cấp bách cho nạn nhân đang gặp khó khăn vì bị lừa đảo thuê nhà trọn gói. Luật đặc biệt này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức sau khi được ban hành vào ngày 1/6 tới.

Thủ tướng Han đề nghị Bộ Địa chính và giao thông cùng Ủy ban giám sát tài chính (FSC) nhanh chóng thực hiện các nội dung hỗ trợ trong luật đặc biệt, để những nạn nhân sớm vực dậy sau vụ việc. Chính phủ sẽ rà soát thường xuyên xem các đối sách hỗ trợ có được tiến hành suôn sẻ hay không, nỗ lực cải thiện chế độ và môi trường để không xảy ra các trường hợp thiệt hại tương tự.

Ngày 25/5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua dự luật đặc biệt trên với sự nhất trí của đảng cầm quyền và đảng đối lập. Luật đặc biệt có nội dung người bị lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà jeonse sẽ có thể được vay lãi suất 0% trong vòng 10 năm số tiền bằng với khoản bồi thường ưu tiên, tức khoản tiền mà nạn nhân được ưu tiên nhận từ ngân hàng trong trường hợp ngôi nhà mà nạn nhân thuê được bán đấu giá. Nếu khoản thiệt hại vượt quá số tiền này thì sẽ có thể được vay lãi suất thấp dưới 2,1% với tiền vay tối đa là 240 triệu won (181.501 USD).

Lựa chọn của ban biên tập