Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Bọ hung xuất hiện trở lại tại Hàn Quốc sau 54 năm

Write: 2023-09-14 14:32:01Update: 2023-09-14 18:26:17

Photo : YONHAP News

Bọ hung, loài côn trùng từng biến mất khỏi môi trường hoang dã ở Hàn Quốc kể từ sau năm 1969, nay đã xuất hiện trở lại.

Bộ Môi trường và Viện sinh thái quốc gia Hàn Quốc chiều ngày 13/9 đã phóng sinh 200 con bọ hung tại huyện Taean, tỉnh Nam Chungcheong.

Bọ hung được xếp vào nhóm động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cấp độ hai tại Hàn Quốc. Trong quá khứ, chúng sinh sống trên khắp khu vực bán đảo Hàn Quốc, nhưng dần dần không còn xuất hiện, tài liệu ghi chép cuối cùng là vào năm 1969 và được phỏng đoán đã tuyệt chủng tại Hàn Quốc vào tháng 4 năm nay.

Điều này được phân tích là do sự thay đổi về môi trường nuôi bò ở trong nước. Những bãi phân bò là món ăn và cũng là nơi sinh sống yêu thích của chúng dần dần biến mất bởi thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc kháng sinh cho bò.

Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã treo hàng chục triệu won (hàng chục nghìn USD) tiền thưởng để nhằm phục hồi giống bọ hung này nhưng thất bại. 

Rốt cuộc tới năm 2019, Chính phủ đưa hơn 1.000 con bọ hung cùng chủng loại và tương tự về mặt di truyền từ Mông Cổ tới Hàn Quốc, tiến hành nghiên cứu nhân giống, và phóng sinh một số cá thể vào ngày 13/9.

Đây là lần đầu tiên bọ hung xuất hiện tại Hàn Quốc sau 54 năm. Địa điểm phóng sinh được chọn là nơi phù hợp với môi trường sinh trưởng của chúng, chăn thả bò không dùng thuốc kháng sinh và có cát để dễ cho sự sinh sản của bọ hung.

Bọ hung còn được gọi là "nhà dọn vệ sinh tự nhiên", đóng vai trò xử lý phân bò một cách thân thiện môi trường, bón phân cho đất, bởi phân bò thải ra khí metan hoặc có thể làm ô nhiễm nước ngầm, sông suối.

Viện sinh thái quốc gia cho biết sẽ tiếp tục quan sát môi trường sinh trưởng để bọ hung có thể nhân giống dễ dàng trong tự nhiên, tạo nền tảng để loài côn trùng này có thể chung sống cùng con người.

Lựa chọn của ban biên tập