Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Những người đoạt giải Nobel đến Hàn Quốc thảo luận về khoa học công nghệ và giáo dục trong tương lai

Write: 2023-09-25 12:15:01Update: 2023-09-25 12:15:17

Những người đoạt giải Nobel đến Hàn Quốc thảo luận về khoa học công nghệ và giáo dục trong tương lai

Photo : YONHAP News

Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KAST) đồng phối hợp với Nobel Prize Outreach, một tổ chức trực thuộc Quỹ Nobel (Thụy Điển) tổ chức "Đối thoại Giải thưởng Nobel - Seoul 2023" tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (quận Gangnam, Seoul) vào ngày 24/9.   

Đối thoại Giải thưởng Nobel là một sự kiện đặc biệt ở nước ngoài nằm trong khuôn khổ "Đối thoại Tuần lễ Nobel", một sự kiện học thuật được tổ chức tại Thụy Điển vào khoảng trước và sau lễ trao giải Nobel, diễn ra vào ngày 10/12 hàng năm.

Sự kiện này được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới, là nơi những học giả, nhà khoa học từng nhận giải thưởng Nobel thảo luận, đối thoại với công chúng về những vấn đề toàn cầu. Đây là lần thứ hai Đối thoại Giải thưởng Nobel được tổ chức tại Hàn Quốc sau lần đầu tiên vào năm 2017.

Tham dự buổi đối thoại có hai giáo sư đoạt giải Nobel vật lý là George F. Smoot (Đại học Khoa học và công nghệ Hong Kong) và Konstantin Novoselov (Đại học Manchester Anh), những người đoạt giải Nobel hóa học như giáo sư Joachim Frank (Đại học Columbia Mỹ), giáo sư Michael Levitt (Đại học Stanford Mỹ) và Viện trưởng Viện nghiên cứu Max Planck (Đức) Hartmut Michel. 

Ngoài ra, có tổng cộng 22 người tham gia với tư cách diễn giả và người thảo luận, trong đó có các quan chức của Quỹ Nobel như Giám đốc điều hành Vidar Helgesen cùng các chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. 

Giám đốc KAST Yoo Wook-jun hy vọng rằng cuộc tranh luận này sẽ đề ra một hướng đi mới cho giáo dục trong bối cảnh mối quan tâm đối với giáo dục của Hàn Quốc đang ở mức độ hàng đầu thế giới và trên thực tế rất khó để đạt được mục tiêu giáo dục chuẩn bị cho tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập