Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Lễ hội văn hóa du lịch Hàn Quốc tại Bangkok từ 30/9 đến 1/10

Write: 2023-09-27 14:38:40Update: 2023-09-27 14:39:11

Lễ hội văn hóa du lịch Hàn Quốc tại Bangkok từ 30/9 đến 1/10

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 27/9 công bố sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tổ chức "Lễ hội du lịch Hàn Quốc" tại thủ đô Bangkok, Thái Lan trong hai ngày 30/9 và 1/10. 

Sự kiện này được tổ chức căn cứ theo biên bản thỏa thuận Hợp tác du lịch Hàn-Thái, được ký kết nhân kỷ niệm Năm du lịch Hàn-Thái 2023-2024.

Vào năm 2019, trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, có 570.000 du khách Thái Lan tới thăm Hàn Quốc, đông nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á.

Theo Hiệp hội du lịch Thái Lan (TTAA), Hàn Quốc là điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn thứ hai đối với người dân Thái Lan. Cơ quan này đã khuyến nghị Chính phủ Seoul cần tích cực thu hút khách du lịch người Thái.

Lễ hội du lịch Hàn Quốc sẽ được tổ chức đồng thời tại 4 trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Bangkok. Trong đó, một sự kiện nổi bật là "Korea Everywhere" sẽ được diễn ra tại ICONSIAM, trung tâm thương mại phức hợp lớn nhất châu Á. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có sự kiện trải nghiệm ẩm thực Hàn-Thái, kết hợp quảng bá các lễ hội địa phương của Hàn Quốc như Lễ hội Pentaport Rock Incheon hay Lễ hội Chimac Daegu về món gà rán nhắm bia của Hàn Quốc.

Dự kiến sẽ có 9 công ty hàng không, 2 công ty nền tảng du lịch trực tuyến, 14 công ty lữ hành sẽ tổ chức sự kiện giảm giá quy mô lớn tour du lịch tới Hàn Quốc. Trung tâm thương mại Siam Paragon sẽ bố trí một gian trải nghiệm "Phong cách Hàn Quốc (K-style) của thế hệ MZ", với phòng học trải nghiệm về trang điểm, vũ đạo, thời trang Hàn Quốc.

Ngoài ra, tại trung tâm mua sắm cao cấp EmQuartie sẽ diễn ra chương trình quảng bá các tour du lịch cao cấp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ củng cố nền tảng giao lưu giữa doanh nghiệp du lịch hai bên. Vào ngày 2/10 tới sẽ diễn ra "Hội chợ du lịch" có sự tham gia của hơn 90 cơ quan, doanh nghiệp hai nước, và "Đêm du lịch Hàn Quốc" có sự tham gia của hơn 250 người gồm quan chức Chính phủ và đại diện doanh nghiệp.

Thành viên Young-jae của nhóm nhạc thần tượng GOT7 và nữ ca sĩ diễn viên Kim Se-jeong dự kiến sẽ được trao giấy bổ nhiệm Đại sứ "Năm du lịch Hàn-Thái".

Tại thành phố Chiang Mai và Phuket sẽ diễn ra sự kiện "K-Travel Roadshow" lần lượt vào ngày 4 và 5/10. Đây là khu vực mà tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã cam kết sẽ xây dựng sân bay quốc tế mới.

Vụ trưởng Chính sách du lịch thuộc Bộ Văn hóa Hàn Quốc Park Jong-taek cho biết Chính phủ mới của Thái Lan đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch, nên nhân sự kiện lần này, Bộ Văn hóa sẽ lan tỏa sức nóng của du lịch Hàn Quốc tới khắp các địa phương Thái Lan, khôi phục nhu cầu du lịch tới Hàn Quốc tại xứ sở chùa vàng.

Lựa chọn của ban biên tập