Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Tượng vua Sejong, người sáng tạo chữ Hàn, lần đầu được dựng tại trường Đại học Mỹ

Write: 2023-10-10 14:01:59Update: 2023-10-10 18:22:59

Photo : KBS News

Trong những ngày qua, tại Mỹ đã diễn ra nhiều sự kiện đa dạng kỷ niệm Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul 9/10.

Đại học thành phố Los Angeles ngày 5/10 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ khánh thành bức tượng đồng vua Sejong (Thế Tông), người sáng tạo ra bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul. Trường Đại học này hiện có hơn 1.000 sinh viên đang theo học khoa tiếng Hàn. Đây là lần đầu tiên bức tượng vua Sejong được dựng trong khuôn viên của một trường Đại học công lập của Mỹ. 

Hiệu trưởng trường giải thích các em sinh viên mỗi khi đi qua bức tượng này sẽ có cơ hội để học lịch sử, biết về vua Sejong, vị vua đã đóng góp công lớn vào nền giáo dục tiếng Hàn. Ông rất vui vì sự hiện diện của bức tượng này trên cương vị là hiệu trưởng nhà trường.

Trong khi đó, Hội đồng thành phố Los Angeles ngày 6/10 đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc chỉ định ngày 9/10 là Ngày Hangeul (Hangeul Day). Theo đó, thành phố này cũng sẽ kỷ niệm ngày chữ Hàn vào ngày 9/10 hàng năm, tương tự như tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, Quỹ Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngày 7/10 đã tổ chức một sự kiện quảng bá về nét đẹp của chữ Hàn tại khu phố người Hàn Korea Town ở Los Angeles.

Tham dự sự kiện này, nhiều bạn nhỏ nở nụ cười rạng rỡ khi được nhận tên mình viết bằng chữ Hàn. Một bạn học sinh chia sẻ đây là lần đầu tiên tên mình được viết bằng tiếng Hàn, cảm nhận rằng chữ Hàn rất đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật. 

Trong suốt tuần này, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Los Angeles sẽ tổ chức nhiều sự kiện để lan tỏa về tính ưu việt của chữ Hàn, như triển lãm bản in “Trực chỉ tâm thể yếu tiết" (Jikjishimcheyocheol, viết tắt là "Jikji" (Trực chỉ)), bản in bằng chữ kim loại lâu đời nhất thế giới hiện nay.

Lựa chọn của ban biên tập