Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc bồi dưỡng nhân lực sản xuất vắc-xin cho 7 quốc gia trong đó có Việt Nam

Write: 2023-10-11 11:23:16Update: 2023-10-11 13:54:36

Hàn Quốc bồi dưỡng nhân lực sản xuất vắc-xin cho 7 quốc gia trong đó có Việt Nam

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 10/10 công bố sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức đào tạo thực hành tăng cường năng lực sản xuất vắc-xin tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Mục đích của chương trình là nhằm giải tỏa sự bất bình đẳng về vắc-xin, một vấn đề lộ ra sau khi dịch COVID-19 lây lan rộng trên toàn cầu.

Đây là năm thứ hai Hàn Quốc và ADB tổ chức chương trình này, dựa theo Ý định thư (LOI) về hợp tác mở rộng sản xuất và phổ biến vắc-xin tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó, chi phí về đào tạo, cư trú của các học viên sẽ do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ.

Trong đợt đào tạo năm nay, có 36 nhân lực từ 7 nước sản xuất vắc-xin khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Việt Nam, Indonesia, Bangladesh tham gia đào tạo tại K-NIBRT, một cơ quan đào tạo nhân lực công đoạn sản xuất sinh học ở khu đô thị quốc tế Songdo, Incheon.

Chương trình đào tạo năm nay gồm các công đoạn chính trong sản xuất vắc-xin, từ các kiến thức cơ bản về dược phẩm sinh học cho tới nguyên lý công đoạn sinh học, tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm và quản lý chất lượng (GMP).

Đặc biệt, dự kiến nội dung chính trong đợt đầu tạo lần này là quá trình sản xuất vắc-xin công nghệ mRNA, được đánh giá là hiệu quả trong đợt COVID-19 bùng phát mạnh toàn cầu.

Các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương có tỷ lệ thu nhập dưới mức trung bình cao (khoảng 70%), lại có ít nguồn lực đối phó với bệnh truyền nhiễm như về nhập vắc-xin, tiêm chủng. Do vậy, bài toán cấp thiết đặt ra với các nước này là sản xuất được vắc-xin ngay tại nước mình.

Các nhân lực được đào tạo đều đang làm việc tại các doanh nghiệp liên quan tới vắc-xin, viện nghiên cứu, cơ quan Nhà nước ở mỗi nước, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trong việc đối phó với bệnh truyền nhiễm tại khu vực.

Bộ Y tế phúc lợi cho biết ngoài hiệu quả trực tiếp là bồi dưỡng nhân lực khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể kỳ vọng về hiệu quả gián tiếp như nâng cao mức độ nhận diện các doanh nghiệp trong nước, tạo cơ hội xúc tiến thị trường dược phẩm sinh học, nghiên cứu và phát triển vắc-xin.

Lựa chọn của ban biên tập