Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nhiều địa phương miền Trung Hàn Quốc được ban cảnh báo bụi nhỏ

Write: 2024-03-29 10:44:17Update: 2024-03-29 11:44:56

Nhiều địa phương miền Trung Hàn Quốc được ban cảnh báo bụi nhỏ

Photo : YONHAP News

Đợt bụi cát vàng phát triển từ khu vực Nội Mông, Trung Quốc theo gió Tây Bắc đã bay tới Hàn Quốc, khiến phần lớn các địa phương miền Trung đã được ban cảnh báo bụi nhỏ (PM-10).

Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết toàn bộ khu vực thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đã được ban cảnh báo bụi nhỏ vào rạng sáng ngày 29/3. Tới sáng cùng ngày, thêm toàn bộ khu vực tỉnh Gangwon, phía Bắc tỉnh Nam Chungcheong cũng được ban cảnh báo tương tự. 

Ngoài ra, phần lớn các địa phương miền Trung như khu vực phía Tây tỉnh Nam Chungcheong, vùng Đông Nam và phía Bắc tỉnh Bắc Chungcheong, thành phố Sejong cũng được ban cảnh báo chú ý bụi nhỏ.

Cảnh báo bụi nhỏ được đưa ra khi nồng độ bụi nhỏ bình quân trong không khí mỗi giờ đạt trên 300 µg/m³ liên tục trong hai tiếng.

Bộ Môi trường cũng nâng mức cảnh báo bụi cát vàng từ mức "quan tâm" lên mức "chú ý". Với mức này, người dân được khuyến cáo nên đóng cửa sổ trong nhà và hạn chế ra ngoài. Trường hợp bất khả kháng phải ra ngoài thì nên đeo kính bảo hộ hoặc khẩu trang, về nhà phải rửa chân tay sạch sẽ.

Để bảo vệ trẻ nhỏ và thanh thiếu niên trước bụi nhỏ, các trường mẫu giáo, tiểu học bị cấm hoạt động ngoài trời, các trường có thể rút ngắn giờ học hoặc cho học sinh nghỉ. Ở khu vực nông thôn, các hộ chăn nuôi nên giữ gia súc bên trong chuồng, đóng cửa chuồng, nhà kính để tránh bụi cát vàng lọt vào bên trong.

Lựa chọn của ban biên tập