Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hàn Quốc hỗ trợ Malaysia bộ kit xét nghiệm COVID-19

Write: 2020-12-04 14:09:52Update: 2020-12-04 14:36:59

Hàn Quốc hỗ trợ Malaysia bộ kit xét nghiệm COVID-19

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Malaysia ngày 4/12 cho biết vào cuối tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đã chuyển cho Malaysia 23.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 và 23.000 bộ kit lấy mẫu bệnh phẩm sản xuất trong nước thông qua Quỹ Y tế quốc tế Hàn Quốc (KOFIH).

Trong đợt hai, Hàn Quốc sẽ chuyển tiếp cho Malaysia các trang bị bảo hộ cá nhân như thiết bị xét nghiệm khuếch đại gen (PCR), quần áo bảo hộ.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản (ASEAN+3), được tổ chức trực tuyến vào ngày 14/4 năm nay, Tổng thống Moon Jae-in đã cam kết sẽ tăng thêm ngân sách để hỗ trợ phòng dịch COVID-19 tối đa cho các nước ASEAN trong khả năng cho phép.

Theo đó, Chính phủ đã quyết định trích 5 triệu USD từ Quỹ hợp tác Hàn-ASEAN, để hỗ trợ cho 10 nước Đông Nam Á, mỗi nước 500.000 USD.

Việc hỗ trợ bộ kit xét nghiệm lần này cho Malaysia là một phần trong dự án "Hỗ trợ nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19 cho các nước ASEAN" của Chính phủ Hàn Quốc.

Tính tới đầu tháng 9, số ca nhiễm mới ở Malaysia được kiểm soát ở ngưỡng 10 ca/ngày nhờ các biện pháp hạn chế đi lại quyết liệt. Tuy nhiên, nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba sau khi xảy ra một loạt vụ lây nhiễm tập thể quy mô lớn, như ở trại giam, vụ lây nhiễm tập thể trong cuộc bầu cử địa phương ở bang Sabah. Ngày 3/12, Malaysia ghi nhận thêm 1.075 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 69.095 người, số người tử vong tăng thêm 11 người, là 376 người.

Lựa chọn của ban biên tập