Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cảnh báo chú ý lũ lụt tại cầu Hangang ở Seoul

Write: 2020-08-06 13:59:20

Thumbnail : YONHAP News

Trạm kiểm soát lũ lụt sông Hàn thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc lúc 11 giờ trưa ngày 6/8 đã ban cảnh báo "chú ý lũ lụt" tại cầu Hangang, bắc ngang sông Hàn ở thủ đô Seoul. Lúc 11 giờ, mực nước sông Hàn tại điểm cầu Hanggang đạt 8,23m, gần chạm ngưỡng cảnh báo "chú ý lũ lụt" là 8,5m và vẫn đang tiếp tục tăng, dự báo sẽ vượt quá mức này.

Đây là lần đầu tiên cảnh báo "chú ý lũ lụt" được ban đối với điểm cầu Hangang sau lần trước đó vào tháng 7 năm 2011. Nhiều quận của Seoul như quận Yongsan, quận Seongdong, quận Mapo cũng có nguy cơ bị thiệt hại do lũ lụt bởi mực nước sông Hàn dâng cao dẫn tới tràn bờ.

Tiêu chuẩn để ban mức cảnh báo tiếp theo "cảnh giác lũ lụt" là 10,5m. Mức cảnh báo cao nhất "nghiêm trọng", tương đương với "cảnh báo đại hồng thủy", là 13,3m. Tuy nhiên trong lịch sử, Hàn Quốc chưa bao giờ ban cảnh báo này.

Mặt khác, mực nước sông Hàn tại điểm cầu Jamsu ở Seoul cũng đang dâng cao, phá vỡ mức kỷ lục. Theo trạm kiểm soát lũ lụt sông Hàn, vào lúc 10 giờ 25 phút sáng cùng ngày, mực nước sông Hàn tại cầu Jamsu là 11,04m, phá mức kỷ lục ngày 28/7/2011 là 11,03m. Cầu Jamsu sẽ bị chìm dưới sông khi mực nước trên 6,5m. Thành phố đã cấm người dân đi qua cầu này trong vòng 5 ngày qua, kể từ chiều 2/8.

Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết vào chiều ngày 6/8, mưa sẽ ngớt dần bắt đầu từ các địa phương phía Tây, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục ở tỉnh Gangwon và vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang). 

Từ tối muộn cùng ngày, phần lớn mưa sẽ tạnh, sau đó dải hội tụ gây mưa sẽ tạm thời suy yếu, nhưng dự báo sẽ mạnh trở lại vào ngày 7/8. Cho tới hết ngày 7/8, dự báo hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ tiếp tục có lượng mưa trên 200 mm, phía Nam tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon tối đa 80 mm.

Lựa chọn của ban biên tập