Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhóm nhạc nam Seventeen diễn thuyết tại UNESCO

Write: 2023-11-16 13:48:42

Thumbnail : YONHAP News

Những tiếng reo hò vang lên tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khi từng thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Seventeen xuất hiện. Họ tới đây để diễn thuyết tại Diễn đàn thanh niên UNESCO 2023 với chủ đề về biến đổi khí hậu và giáo dục. 
 
Thành viên Seungkwan giới thiệu bản thân mình vốn là một cậu thiếu niên nhỏ bé đến từ đảo Jeju, hòn đảo được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, và nay có cơ hội được đứng tại trụ sở của UNESCO. Các thành viên lần lượt chia sẻ về câu chuyện bản thân mình vượt qua những phản ứng tiêu cực từ xung quanh thời kỳ đầu Seventeen mới ra mắt. Thành viên Woozi cho biết họ đã không hề nản lòng, bởi họ còn quá trẻ để làm như vậy.

Seventeen được UNESCO mời tới diễn thuyết tại Diễn đàn thanh niên bởi những hoạt động đóng góp và chiến dịch giáo dục vì thanh niên toàn thế giới của nhóm.

Thành viên Joshua phát biểu giáo dục sẽ có thể làm thay đổi giấc mơ của chúng ta, thay đổi thế giới.

Seventeen là nghệ sĩ K-pop đầu tiên được mời tới diễn thuyết tại UNESCO. Việc nhóm xuất hiện trong toàn bộ một phiên thảo luận với thời gian là một tiếng, ở một sự kiện cấp Đại hội đồng UNESCO, là điều rất hiếm thấy.

Bầu không khí sự kiện cũng nóng không khác nào tại nơi biểu diễn concert. UNESCO bố trí 550 ghế khách mời cho những ai đăng ký sớm nhất. Trang chủ của tổ chức này đã bị tê liệt vì có tới hơn 3.600 người đăng ký. 

Trước đó, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) cũng đã có bài diễn thuyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nhóm nhạc nữ Blackpink và aespa cũng có cơ hội đứng trên sân khấu của các tổ chức quốc tế. 

Việc nhiều ngôi sao K-pop được nhận lời mời từ các tổ chức quốc tế được phân tích là bởi các nghệ sĩ K-pop đang tích cực lên tiếng thay cho giới trẻ toàn thế giới, đóng vai trò tiên phong trong ngoại giao văn hóa.

Lựa chọn của ban biên tập