Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hơn 2.500 thanh thiếu niên thế giới tới Hàn Quốc trải nghiệm thể thao mùa đông trong 20 năm qua

Write: 2024-01-09 13:41:21

Thumbnail : KBS News

Tính đến năm 2024 là vừa tròn 20 năm Hàn Quốc triển khai "Chương trình Ước mơ" (Dream Program), mang cơ hội trải nghiệm các bộ môn thể thao mùa đông cho thanh thiếu niên đến từ những quốc gia không có tuyết.

Trong số hơn 130 thanh niên quốc tế tham gia chương trình năm nay, có một bạn nhỏ 12 tuổi đến từ quốc gia châu Phi Uganda. Bạn nhỏ này đang thận trọng bước từng bước bằng đôi giày trượt băng. Dù là một trải nghiệm đầy căng thẳng, nhưng cô gái nhỏ đã ngay lập tức bị cuốn vào sức hút của môn thể thao mùa đông này. Cô bạn chia sẻ ở Uganda thời tiết rất nóng, tới đây em đã rất bất ngờ vì thời tiết rất lạnh. Trượt băng rất vui và lần sau em vẫn muốn được trượt tiếp.

"Dream Program" được tổ chức lần đầu vào năm 2004, vốn là một cam kết của Hàn Quốc trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018. Tới nay, Hàn Quốc đã đón tổng cộng hơn 2.500 thanh thiếu niên đến từ 97 quốc gia trên toàn thế giới tới trải nghiệm các môn thể thao mùa đông. Trong số đó, có hơn 180 người đã được chọn vào đội tuyển quốc gia của mỗi nước, tham gia các giải đấu thể thao quốc tế.

Một huấn luyện viên người Malaysia cho biết anh từng có cơ hội tham gia chương trình này khi còn là một chàng thiếu niên, và lần này tới Hàn Quốc với vai trò là huấn luyện viên. Anh mong muốn những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân sẽ tiếp thêm sức mạnh để các "hậu bối" trẻ có thể đạt được ước mơ của mình.

Trong khi đó, 14 vận động viên quốc tế đang dốc sức chuẩn bị cho Thế vận hội trẻ mùa đông Gangwon 2024, sẽ khai mạc vào ngày 19/1. Một vận động viên môn trượt tuyết băng đồng đến từ Iran cho biết đã đến Hàn Quốc lần này để tập luyện, vì ở Iran không có sân vận động chuyên dụng cho môn trượt tuyết băng đồng, lại không có tuyết.

Từ một cam kết để giành quyền đăng cai Olympic, "Dream Program" đang gieo hạt mầm ước mơ về thể thao mùa đông cho thanh thiến niên trên toàn thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập