Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lễ hội dành cho nhóm thiểu số tính dục tại Seoul được nối lại sau ba năm

Write: 2022-07-18 13:57:45

Thumbnail : YONHAP News

Những người thuộc nhóm thiểu số tính dục và những người ủng hộ tại Hàn Quốc ngày 16/7 đã tập trung tại quảng trường Seoul, trước Tòa thị chính Seoul (quận Jung) để tham dự Lễ hội văn hóa Queer Seoul. 

Đây là lễ hội dành cho người thuộc nhóm thiểu số tính dục, bao gồm cả người đồng tính. Sự kiện lần này được tổ chức sau ba năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Cờ cầu vồng, biểu tượng của cộng đồng người thiểu số tính dục, được lấp đầy quảng trường với nhiều hình dạng khác nhau. Người tham dự lễ hội diện những bộ trang phục sặc sỡ và độc đáo nhảy múa theo âm nhạc.

Khẩu hiệu của lễ hội lần thứ 23 năm nay là “Hãy sống và cùng nhau tiến về phía trước”. 

Trưởng ban tổ chức Lễ hội văn hóa Queer Seoul Yang Sun-woo cho biết thông điệp mà lễ hội mang lại là mặc dù thế giới có cái nhìn “u ám” đối với cộng đồng người thiểu số tính dục, song trên thực tế mọi thứ đang dần thay đổi từng chút một.

Quan chức ngoại giao của khoảng 10 quốc gia cũng tham dự lễ hội, thể hiện sự ủng hộ đối với nhóm thiểu số tính dục. Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg phát biểu sẽ đồng hành cũng những người này, cùng đấu tranh vì sự bình đẳng và nhân quyền. Đại sứ New Zealand tại Seoul Philip Turner xuất hiện tại sự kiện kêu gọi cộng đồng thiểu số tính dục hãy mạnh mẽ.

Cùng ngày, một cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở phía đối diện với nơi tổ chức lễ hội dành cho nhóm thiểu số tính dục. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối việc ban hành luật cấm phân biệt đối xử với người giới tính thứ ba, kêu gọi dừng việc yêu đương đồng giới. Một người biểu tình cho rằng khi nhìn vào lịch sử trên thế giới, tất cả các quốc gia, dân tộc hay cá nhân có hành vi đồng tính luyến ái đều không có kết cục tốt đẹp.

Có ý kiến cho rằng việc Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc tham gia và có bài phát biểu ở nơi công cộng để nói về xu hướng tính dục không phải là một hình ảnh đẹp.

Hai sự kiện ủng hộ và phản đối diễn ra cùng một lúc trên lối đi bộ ở quảng trường Seoul khiến cảnh sát đã phải dựng rào và quản lý lối đi để tránh không xảy ra xung đột không mong muốn.

Cảnh sát ước tính có hơn 13.000 người đã tham gia Lễ hội văn hóa Queer Seoul và 15.000 người tham gia cuộc biểu tình phản đối người đồng tính.

Lựa chọn của ban biên tập