Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thành phố Seoul xúc tiến nâng giá vé xe buýt, tàu điện ngầm

Write: 2023-02-08 13:46:52

Thumbnail : KBS News

Chính quyền thành phố Seoul đang xúc tiến nâng giá vé xe buýt và tàu điện ngầm. Hiện tại, mức vé cơ bản đối với tàu điện ngầm là 1.250 won (1 USD). Thành phố đang xúc tiến tăng thêm 300 hoặc 400 won (0,2 hoặc 0,3 USD) đối với 10 km đầu tiên, tăng thêm thành 150 won (0,1 USD) với 40 km tiếp theo. Từ km thứ 50 trở đi thì thu thêm 150 won (0,1 USD) với mỗi 8 km, thay vì 100 won như hiện nay.

Đối với xe buýt, các tuyến buýt nội thành hiện đang có giá vé cơ bản là 1.200 won (1 USD), được nâng thêm 300 hoặc 400 won tùy loại. Với các tuyến buýt liên tỉnh thì mức giá vé cơ bản được nâng thêm 700 won (0,5 USD), xe buýt đêm nâng thêm 350 won (0,3 USD). 

Chiều ngày 8/2, thành phố đã ra thông cáo báo chí, công bố quyết định không áp dụng thu thêm phí khi quãng đường di chuyển vượt quá số km nhất định như kế hoạch công bố ban đầu, nhằm giảm gánh nặng kinh tế cho người dân do vật giá tăng cao, đặc biệt là người dân ở thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi đi làm tại Seoul.
 
Trước đó, vào ngày 6/2, thành phố đã đệ trình Hội đồng thành phố xin ý kiến về kế hoạch điều chỉnh giá vé phương tiện giao thông công cộng, có nội dung áp dụng thu thêm phí khi quãng đường di chuyển bằng xe buýt vượt quá số km nhất định. Ví dụ, đối với các tuyến xe buýt nội thành, quãng đường di chuyển từ 10-30 km thì thu thêm 150 won mỗi 5 km. Từ km thứ 30 trở đi thì thu thêm 150 won nữa. Thành phố cũng xem xét phương án thu thêm phí với các tuyến buýt liên tỉnh và buýt đêm. Khi đó, thành phố giải thích bối cảnh tăng giá vé là nhằm giải tỏa tình trạng thâm hụt cho các doanh nghiệp, mức phí điều chỉnh được cân nhắc trong phạm vi giảm thiểu gánh nặng cho người dân.

Mức giá vé cuối cùng sẽ được ấn định sau buổi trưng cầu ý kiến ngày 10/2, tổng hợp ý kiến của Hội đồng thành phố và kết quả thẩm định tại Ủy ban đối sách giá tiêu dùng của thành phố.

Lựa chọn của ban biên tập