Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul đứng trước tình thế cấp bách phải lập nên đối sách đảm bảo phúc lợi cho lao động thời vụ nước ngoài

Write: 2023-06-15 14:53:56

Thumbnail : KBS News

Trong tình hình khu vực nông thôn thiếu lao động trầm trọng, cùng nhiều trường hợp lao động thời vụ người nước ngoài tự ý bỏ trốn đã làm dấy lên sự cấp bách trong việc lập nên đối sách về các vấn đề này.

Vào ngày 10/6, 6 lao động thời vụ người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam tại vùng nông thôn huyện Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong, đã biến mất và "bặt vô âm tín" chỉ sau ba tuần nhập cảnh vào Hàn Quốc, để lại đồ dùng nhà bếp và chăn mền ngổn ngang tại nơi ở. 

6 người này là nam giới trong độ tuổi từ 20 đến ngoài 40 tuổi, nhập cảnh Hàn Quốc vào ngày 20/5 từ tỉnh Hà Giang với visa làm việc ngắn hạn ba tháng (C-4).

Đây là những người lao động thời vụ theo hình thức cộng đồng, tức không lưu trú ở một nông trại nhất định nào mà cùng sinh hoạt chung tại ký túc xá và được phân công đến nông trại cần nhân lực trong vòng một đến vài ngày. 

Một nhân sự Nhà nước do Việt Nam phái cử đến Hàn Quốc để hỗ trợ sinh hoạt và ở cùng ký túc xá với những người lao động này nhưng cũng đã không ngăn chặn được vụ bỏ trốn xảy ra trong đêm.

Được biết, những người lao động thời vụ này được địa phương và hợp tác xã cung cấp ký túc xá chung và tiền lương ổn định, song vẫn có ý định bỏ trốn.

Vào năm ngoái, một vụ bỏ trốn tương tự cũng xảy ra ở huyện Gochang, tỉnh Bắc Jeolla. Theo thống kê tại tỉnh Gangwon, cứ ba người lao động nước ngoài thì có một người bỏ trốn. 

Có ý kiến cho rằng cần phải gia hạn thời gian lưu trú lên 5 tháng, tăng lương, bảo đảm nhân quyền, tổ chức giao lưu văn hóa để ngăn chặn các vụ việc như trên.

Mặt khác, số lao động người nước ngoài dự kiến nhập cảnh trong năm nay là 34.000 người, cao gấp ba lần năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập