Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc nâng tiêu chuẩn về tỷ lệ điều trị bệnh nhân nặng đối với các bệnh viện đa khoa tuyến đầu

Write: 2023-06-20 13:59:34

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng cường các chỉ số liên quan tới việc tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu nặng tại bệnh viện, sau những vụ việc bệnh nhân bị tai nạn giao thông hoặc cần cấp cứu nhưng đã tử vong ngay trên xe cấp cứu sau khi bị một số bệnh viện từ chối.

Trước tiên, Chính phủ quyết định nâng tỷ lệ tiếp nhận điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng trong tiêu chuẩn chỉ định các bệnh viện đa khoa tuyến đầu, bao gồm các bệnh viện lớn trên toàn quốc vào năm sau.

Bệnh viện đa khoa tuyến đầu là những bệnh viện lớn có trên 20 khoa khám chữa bệnh và có năng lực điều trị cho các ca bệnh nặng. Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc sẽ tiến hành chỉ định danh sách bệnh viện đa khoa tuyến đầu mỗi ba năm một lần, hiện tại trên Hàn Quốc có 45 bệnh viện như vậy.

Theo quyết định của Chính phủ, các bệnh viện đa khoa tuyến đầu sẽ phải nâng tỷ lệ bệnh nhân nặng trong số các bệnh nhân nhập viện điều trị. Bệnh viện nào càng giảm tỷ lệ bệnh nhân nhẹ và ngoại trú, điều trị được cho nhiều bệnh nhân nặng thì càng được cộng điểm nhiều hơn. Ngoài ra, các bệnh viện cũng được cộng thêm điểm tùy theo tỷ lệ điều trị cho bệnh nhân cấp cứu nặng và bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp.

Bộ Y tế và phúc lợi cũng bổ sung thêm nội dung về tỷ lệ tiếp nhận bệnh nhi cấp cứu nặng và bệnh nhân cấp cứu nặng vào bộ chỉ số đánh giá sơ bộ trong quá trình lập danh sách bệnh viện đa khoa tuyến đầu sau ba năm nữa.

Theo đó, các bệnh viện lớn dự kiến sẽ bắt tay vào chuẩn bị để nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân cấp cứu nặng, bao gồm cả bệnh nhi, trong thời gian tới.

Cũng từ năm sau, các bệnh viện đa khoa tuyến đầu sẽ phải thiết lập hệ thống điều trị nội trú thường xuyên cho sản phụ và trẻ em, thanh thiếu niên.

Mặt khác, Chính phủ cũng sẽ phản ánh các chỉ số đối phó bệnh truyền nhiễm quốc gia, như COVID-19, trong quá trình chỉ định bệnh viện đa khoa tuyến đầu.

Lựa chọn của ban biên tập