Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Tư pháp Hàn Quốc nới lỏng tiêu chuẩn tuyển chọn lao động lành nghề người nước ngoài

Write: 2023-06-26 11:18:51

Thumbnail : KBS News

Để đối phó với tình hình thiếu nhân lực, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã nới lỏng tiêu chuẩn để tăng tuyển chọn lao động lành nghề người nước ngoài. 
 
Bộ Tư pháp ngày 25/6 công bố sẽ nới lỏng tiêu chuẩn "lao động lành nghề" nhằm tạo cơ hội cho người lao động nước ngoài tích lũy được tay nghề sau một thời gian làm việc ở lĩnh vực lao động phổ thông có thể chuyển sang visa làm việc dài hạn.

Theo đó, điều kiện làm việc liên tục cần thiết để được chuyển sang visa làm việc dài hạn dành cho lao động lành nghề (E-7-4) được giảm từ 5 năm xuống còn 4 năm. Khi được chuyển sang loại visa này thì người lao động sẽ không bị giới hạn thời gian cư trú. 

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng cải thiện chế độ để sớm công nhận là lao động lành nghề với nhân lực thiết yếu cho ngành công nghiệp dù kinh nghiệm làm việc ngắn.

Cơ quan này cho biết sẽ sớm hoàn tất tuyển chọn 5.000 lao động lành nghề năm 2023, đồng thời tuyển thêm 3.000 người trong nửa cuối năm thay vì 625 người như kế hoạch ban đầu. 

Như vậy là chỉ riêng trong năm nay, Bộ Tư pháp sẽ tuyển chọn tổng cộng 8.000 người, tăng mạnh so với mức từ 1.000-2.000 người/năm như trong thời gian qua, nhằm đáp ứng kiến nghị của các địa phương bị thiếu lao động.
 
Để đăng ký chuyển sang diện "lao động lành nghề", người lao động nước ngoài chỉ cần đăng ký thay đổi tư cách cư trú tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương từ ngày 27/6 tới ngày 5/7.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ tích cực đối phó với thực trạng thiếu nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo không xâm phạm tới cơ hội tuyển dụng của người dân Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập