Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Gia đình các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tiếp tục phản đối việc Chính phủ ủy thác tiền bồi thường cho Tòa án

Write: 2023-07-12 13:56:38

Thumbnail : YONHAP News

Gia quyến của các nạn nhân từng bị doanh nghiệp Nhật Bản cưỡng ép lao động trong thời chiến ngày 12/7 đã tổ chức buổi họp báo chung. 

Theo ý nguyện của cha mẹ tuổi cao hoặc đã khuất, con cái họ tuyên bố tuyệt đối không thể đồng ý với phương án giải quyết mà Chính phủ Hàn Quốc công bố tháng 3 năm nay, đó là để bên thứ ba đứng ra "thế quyền", chi trả tiền bồi thường thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản. Bên thứ ba ở đây là Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn.
 
Con gái của một nạn nhân cao tuổi còn sống nhấn mạnh phương án của Chính phủ không chỉ vô hiệu hóa phán quyết của Tòa án tối cao năm 2018 tuyên bố phía nạn nhân thắng kiện, mà còn không khác nào "giết" cha mình và các nạn nhân đã qua đời thêm một lần nữa. 

Gia đình của nạn nhân tái khẳng định lập trường rằng Chính phủ Tokyo và doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản phải trực tiếp đứng ra xin lỗi và bồi thường.

Con trai của một nạn nhân đã qua đời nhấn mạnh di nguyện của cha mình đó là nhận được lời xin lỗi và bồi thường từ Chính phủ Tokyo và Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi.

Thời gian gần đây, Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã tiến hành quy trình ủy thác một số Tòa án trong nước số tiền bồi thường cho các nạn nhân từ chối giải pháp của Chính phủ. Tuy nhiên, không có một tòa án nào chấp nhận đề nghị ủy thác của Quỹ. Lý do là bởi các nạn nhân và gia quyến đều đã bày tỏ lập trường phản đối rõ ràng việc nhận tiền bồi thường qua bên thứ ba. 

Trong khi các nạn nhân bày tỏ hoan nghênh việc Tòa án từ chối đơn ủy thác của Chính phủ thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục quy trình kháng nghị. Bộ cho biết trong tuần trước, Chính phủ đã trình bày rõ lập trường trong quá trình đề nghị ủy thác, và Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến cũng đã giải thích đầy đủ với các nạn nhân và gia quyến.

Tới thời điểm hiện tại, số tiền người dân quyên góp để ủng hộ các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã đạt trên 270 triệu won (209.500 USD).

Lựa chọn của ban biên tập