Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 xuống -1%

Write: 2020-09-17 14:17:23

Thumbnail : YONHAP News

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 16/9 (giờ địa phương) đã hạ 0,2% dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2020, từ mức -0,8% trong dự báo tháng trước xuống -1%.

OECD đánh giá đợt tái bùng phát COVID-19 tại Hàn Quốc từ sau trung tuần tháng 8 khiến Chính phủ Hàn Quốc phải nâng giãn cách xã hội đã tác động xấu tới nền kinh tế.

Tháng trước, OECD từng nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm nay của Hàn Quốc từ mức -1,2% trong dự báo tháng 6 lên -0,8%. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, tổ chức này lại hạ dự báo đối với Hàn Quốc.

OECD chỉ ra rằng tương tự các nước Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc ít bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu, nhưng dự kiến xu hướng hồi phục trong thời gian tới sẽ diễn ra chậm do sự đình trệ thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế lại chuyển sang dự báo tích cực về nền kinh tế toàn cầu so với nửa đầu năm. OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 từ mức -6% cách đây ba tháng lên -4,5%. Đặc biệt, tổ chức này nâng tới 4,4% dự báo đối với Trung Quốc, nhận định Bắc Kinh sẽ đạt tăng trưởng dương trong năm nay. OECD đánh giá Trung Quốc đã nhanh chóng kiểm soát được sự lây lan của dịch COVID-19, quay lại xu hướng hồi phục nhờ đầu tư công.

OECD cũng nâng dự báo đối với Liên minh châu Âu (EU), và nâng 3,5% dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm 2020 của Mỹ nhờ xu hướng hồi phục tiêu dùng .

Dự báo trên được đưa ra dựa trên giả định là các nước trên toàn thế giới vẫn tiếp tục phát sinh ca nhiễm COVID-19 rải rác, duy trì các biện pháp phòng dịch như giãn cách xã hội, hạn chế quy mô tụ tập, và thời gian tới khi phát triển được vắc-xin COVID-19 là một năm.

OECD cảnh báo nếu dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng hơn thì tỷ lệ tăng trưởng thế giới trong năm sau có thể giảm thêm từ 2-3%.

Lựa chọn của ban biên tập