Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên ghi nhận 4 ca nghi mắc COVID-19 nửa tháng sau khi tuyên bố hết dịch

Write: 2022-08-25 11:13:17

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/8 dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia, cho biết phát hiện 4 ca sốt nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm ác tính tại tỉnh Ryanggang (Bắc Triều Tiên).

Bắc Triều Tiên không nói rõ các ca sốt này có phải ca mắc COVID-19 hay không, song trong thời gian qua, nước này triển khai chiến dịch phòng dịch quyết liệt, gọi COVID-19 là "bệnh truyền nhiễm ác tính".

KCNA cho biết Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia đã tiến hành phong tỏa ngay lập tức khu vực phát sinh ca sốt, tiến hành xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) và giải trình tự gen để làm rõ nguyên nhân phát bệnh. Bộ Tư lệnh cũng ban lệnh cấm di chuyển tại khu vực phát sinh ca sốt cho tới khi nào có kết quả nguyên nhân phát bệnh. Các chuyên gia dịch tễ, virus và xét nghiệm đã được cử gấp tới ngay khu vực phát sinh ca sốt, tìm kiếm những người tiếp xúc gần, tăng cường giám sát y tế.

Vào ngày 10/8 vừa qua, miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phòng dịch khẩn cấp toàn quốc, tuyên bố chấm dứt dịch COVID-19, chuyển từ cơ chế phòng dịch khẩn cấp cao độ sang cơ chế phòng dịch thông thường.

KCNA cho biết theo kết quả phân tích tình hình phòng dịch trên phạm vi toàn quốc, kể từ sau khi làn sóng lây nhiễm virus ác tính chấm dứt, miền Bắc không phát sinh thêm ca nhiễm nào trong nước. Điều này cho thấy có khả năng các ca nghi nhiễm mới lây từ Trung Quốc. Tỉnh Ryanggang là nơi có nhiều khu chợ bán đồ buôn lậu từ Trung Quốc, nên có thể dịch bệnh đã xâm nhập trong quá trình buôn lậu. Các ca nhiễm này có khả năng là virus biến thể mới.

Do các ca nghi nhiễm ở khu vực tiếp giáp biên giới Trung-Triều nên lần này Bình Nhưỡng sẽ không có cớ để đổ cho truyền đơn của Seoul làm lây nhiễm dịch. Tuy nhiên, dự kiến miền Bắc sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát người dân sống gần các khu vực biên giới. 

Giới chuyên gia cho rằng lần này Bắc Triều Tiên công bố về việc phát sinh ca mắc mới để duy trì tinh thần cảnh giác phòng dịch trong khi nối lại các tuyến tàu hỏa chở hàng Trung-Triều. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định dịch COVID-19 tại miền Bắc có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Bộ sẽ xem xét kết quả công bố của Bình Nhưỡng để phán đoán tình hình.

Lựa chọn của ban biên tập